Mặc đẹp nhưng cần phù hợp

06:08, 26/02/2025

(VLO) Mặc đẹp không chỉ tôn lên sự thanh lịch, nét duyên cho bạn trẻ mà còn tạo nên thiện cảm cho người khác, thể hiện sự tôn trọng bản thân và người xung quanh. Thế nhưng không phải bạn trẻ nào cũng biết cách mặc đẹp...

Bạn trẻ mặc đẹp là khi trang phục phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh. Ảnh minh họa
Bạn trẻ mặc đẹp là khi trang phục phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh. Ảnh minh họa

“Mình thích thì mình mặc thôi”

“Thế mới chất” hoặc “tuổi trẻ mà, mình thích thì mình mặc thôi” có lẽ là những câu nói gọn nhất mà nhiều bạn trẻ dùng để giải thích khi có ai đó hỏi về phong cách thời trang khác biệt của mình.

Bởi theo các bạn, xã hội văn minh, hiện đại nên việc ăn mặc là quyết định riêng của mỗi người, miễn sao bản thân thấy đẹp là được.

Từ khi vào THPT, bạn Nguyễn Mỹ D. (ở TP Vĩnh Long) đã thay đổi phong cách ăn mặc theo “gu” mà mình sưu tầm qua mạng, phim ảnh.

Ngoại trừ đồng phục bắt buộc ở trường thì tủ quần áo của cô nàng luôn được cập nhật những kiểu model nhất, từ áo lưới xuyên thấu, áo trễ vai, đến váy ngắn cũn cỡn… Mỹ D. cho hay: “Mình thấy ở trên mạng người ta mặc nhìn cá tính và đẹp lắm nên mới bắt chước theo. Thế mà không hiểu sao khi mình mặc thì lại bị đánh giá này nọ”.

Với sở thích mặc thoáng nên mỗi khi ra đường bạn Phạm Thị Diễm T.- sinh viên năm nhất, lại diện áo thun ngắn nửa lưng, quần jean rách te tua hay những chiếc áo, váy mỏng tang, thậm chí có nhiều chiếc ngắn chừng bằng cỡ gang tay…

Mới đầu thấy T. mặc vậy, bạn bè góp ý nhưng nữ sinh này vẫn “làm lơ” và cho rằng “mặc như thế này có sao đâu, vì các ca sĩ, diễn viên cũng thường mặc vậy mà”.

Thấy vậy, bạn bè đành mặc kệ. “Dù rằng mặc trang phục gì là chuyện của mỗi người nhưng mình thấy cách ăn mặc của bạn ấy không phù hợp lại chẳng được đẹp chút nào, trái lại vô tình còn mang đến cho người khác cái nhìn không tốt về bản thân nữa”- bạn Trần Thị Ngọc Dung học cùng lớp với T.- nhận xét.

Vì thích chạy theo mốt mà không ít bạn trẻ mỗi khi ra đường, đi siêu thị, khu vui chơi sẽ không ngần ngại diện những trang phục “thiếu trước hụt sau nhìn nhức mắt”.

Cũng có không ít bạn trẻ mặc áo dây, áo quần cái què cái cụt, trang phục lộ nội y ở nơi công cộng, thậm chí là ở những nơi tôn nghiêm như đền chùa, khu di tích…

Cô Nguyễn Hạnh Đào (Phường 9, TP Vĩnh Long) phàn nàn: “Ba cái chuyện ăn mặc của tụi nhỏ thật là “tức con mắt” lắm. Mình cũng không đến nỗi quá cổ hủ mà bắt tụi nhỏ lúc nào cũng phải quần dài, áo rộng. Nhưng đồ ngắn hay hở hang cũng phải có chừng mực, chứ bận đồ mà hở trên hở dưới nhìn dị hợm lắm”.

Trang phục hài hòa, phù hợp

Đa số bạn trẻ đều cho rằng phong cách ăn mặc chính là cách để các bạn thể hiện cá tính và cũng là nhu cầu làm đẹp cho bản thân.

Và mỗi người có sở thích cũng như quan điểm khác nhau nên không thể gò bó hay đưa ra khuôn khổ chung bắt buộc mọi người phải làm theo. Thế nhưng, bản thân mỗi bạn trẻ cũng phải cân nhắc và lựa chọn trang phục sao cho vừa đẹp lại phù hợp, hài hòa.

Chị Phạm Ngọc Chi (TT Long Hồ) cho hay, những người chạy theo xu hướng thời trang “táo bạo” sẽ ít nhiều mất điểm trong mắt người đối diện.

“Tuổi trẻ luôn gắn với sự phá cách, dám thể hiện cá tính của mình và cũng là độ tuổi có nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Vì vậy, sở thích nên đặt đúng nơi, đúng chỗ, đừng chỉ vì được thể hiện cá tính, cái tôi mà mất đi những cơ hội tốt”- chị Chi nói.

Phong cách ăn mặc xuất phát từ mục đích muốn bản thân xinh hơn, thu hút và nổi bật giữa đám đông, tuy nhiên không phải cứ chạy theo xu hướng thì mới là đẹp.

Bởi thực tế, có rất nhiều người trẻ có lối ăn mặc giản dị, gọn gàng cũng đủ giúp họ trở nên lịch sự, rạng ngời mà không hề lỗi thời.

Chị Nguyễn Khánh Ngân- nhân viên chăm sóc khách hàng, luôn tự tin chọn cho mình “outfit” áo sơ mi kết hợp với quần tây hoặc chân váy dài để đi làm. Còn khi gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng, chị thường trong trang phục đầm xòe qua gối kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng…

Với phong cách ấy, chị luôn được khen là lịch sự nhưng không kém phần quý phái, duyên dáng. Chị quan niệm: “Mặc đẹp không đồng nghĩa với việc khoác lên mình hàng hiệu hay hở hang mà là biết cách chọn lựa trang phục phù hợp với mình. Qua đó, không chỉ biểu hiện sự tinh tế của mỗi người mà còn là sự tôn trọng người khác”.

Cùng quan điểm trên, bạn Ngô Việt Huy- sinh viên Sư phạm Tiếng Anh, nhận xét, các bạn trẻ lựa chọn cho mình cách ăn mặc sexy, chủ yếu là để khoe da, khoe vóc dáng của mình mà không chú ý đến văn hóa, thuần phong mỹ tục. Sự khác biệt sẽ tạo nên giá trị cho mỗi cá nhân.

Thế nhưng không vì thế mà bạn trẻ chỉ quan tâm đến cá tính của mình mà bỏ quên các giá trị về thẩm mỹ, tôn trọng cộng đồng. “Giá trị của sự khác biệt chỉ tồn tại khi trang phục thật sự phù hợp với từng người trong từng hoàn cảnh, từng thời điểm cụ thể và đề cao cốt cách, văn hóa của mỗi người”- Việt Huy chia sẻ.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh