Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong thanh thiếu nhi

Cập nhật, 16:14, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

 

Các hội thi tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo.
Các hội thi tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo.

Thời gian qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã tạo điều kiện để tuổi trẻ trong tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Các cấp, các ngành khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, hội thi tin học trẻ, chương trình tri thức trẻ vì giáo dục; thành lập CLB nghiên cứu khoa học…

Đoàn viên, thanh niên, giảng viên trẻ, sinh viên đã chủ động đăng ký và thực hiện hiệu quả các đề tài khoa học để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đến nay đề xuất hơn 17.226 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã tổ chức 4 cuộc thi ý tưởng sáng tạo; 1.990 ý tưởng đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập mới 13 CLB thanh niên khởi nghiệp với 100 hội viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 400 ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 

Các tin khác: