Tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Cập nhật, 05:33, Thứ Sáu, 03/06/2022 (GMT+7)

 

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long trao quà cho thanh niên công nhân.
Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long trao quà cho thanh niên công nhân.

(VLO) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm nay đã chính thức khởi động với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực. Áo xanh sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương và đảm bảo an sinh xã hội, hứa hẹn một mùa hè tình nguyện đầy ý nghĩa.

Nhiều phần việc hữu ích cho cộng đồng

Khởi động Chiến dịch TNTN hè, tuổi trẻ TX Bình Minh đã cùng nhau thực hiện phần việc thanh niên bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh- sạch- đẹp.

Trên tuyến đường ấp Mỹ Lợi (xã Mỹ Hòa), từng nhóm bạn trẻ mang bao tay xong liền tiến hành thu gom rác thải, chai nhựa cho vào túi ny lông rồi đem về nơi tập kết.

Lần đầu tiên tham gia hoạt động ý nghĩa này, em Lê Thị Ngọc Duy- Trường THCS Mỹ Hòa hồ hởi chia sẻ: “Em rất vui khi được tự tay nhặt rác góp phần làm sạch môi trường sống xung quanh”.

Cũng trên tuyến đường này, các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cũng ra công trồng hoa chuối. Đi bộ trên tuyến đường dài gần 2km để đào hố, trồng hoa, dù có mỏi chân nhưng khi nhìn lại thành quả của mình ai cũng tươi rói.

“Nay được góp sức thực hiện tuyến đường hoa cho xã bạn mình phấn khởi lắm. Mỗi một cây hoa được trồng chính là tâm huyết của tuổi trẻ góp phần tạo vẻ mỹ quan cho địa phương thêm đẹp hơn”- chị Trần Trúc My (phường Đông Thuận, TX Bình Minh) cho biết.

Chiến dịch TNTN hè năm nay diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp, chính vì thế nhiều hoạt động, công trình thanh niên đã được lên kế hoạch thực hiện từ rất sớm, tạo sức bật cho phong trào tuổi trẻ.

Đơn cử vào cuối tháng 5, Huyện Đoàn Long Hồ đã khởi động chiến dịch bằng những phần việc như: thực hiện tuyến đèn đường giao thông nông thôn tại ấp Phước Ngươn, trao tặng 5 học bổng cho học sinh giỏi hiếu học (xã Long Phước).

Huyện Đoàn Tam Bình đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông, rong cây trên các tuyến đường tại các xã- phường- thị trấn, với chiều dài khoảng 9km…

Trong khi đó, mới đây tại lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè tỉnh năm 2022, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn”; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách.

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn còn trao quà cho thanh niên công nhân, hỗ trợ kinh phí cho 2 mô hình khởi nghiệp trong thanh niên và tặng 5 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh).

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng trong suốt những năm học qua em Nguyễn Lưu Hải Đăng, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mỹ Hòa C luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Hôm được hỗ trợ học bổng, em không khỏi xúc động, bởi “đây chính là món quà vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin cho em cố gắng vươn lên trong học tập, vững bước đến tương lai”- Hải Đăng bày tỏ.

Tạo sức bật cho phong trào tuổi trẻ

Với phương châm hành động “Sáng tạo- Thiết thực- Hiệu quả- An toàn”, Chiến dịch TNTN hè năm nay diễn ra với 1 chương trình và 4 chiến dịch. Cụ thể, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” gắn với kỳ thi tốt nghiệp THPT, huy động sự tham gia của lực lượng giảng viên, giáo viên, sinh viên trẻ.

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” ở xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh).
Khánh thành công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” ở xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh).

Chiến dịch “Mùa hè xanh” dành cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các học viện, ĐH, CĐ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” dành cho cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” dành cho thanh niên công nhân, viên chức trẻ. Và Chiến dịch “Hành quân xanh” trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang.

Chiến dịch TNTN hè trong những năm qua đã trở thành nội dung quan trọng, ghi dấu ấn đặc biệt trong phong trào thanh niên, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đời sống xã hội.

Để chiến dịch năm nay đạt hiệu quả thiết thực, chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đề nghị các cấp bộ Đoàn đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản trên tinh thần “chủ động phát huy năng lực, nguồn lực địa phương, đơn vị, làm thực chất, chú trọng hiệu quả thực tế, lan tỏa, thiết thực”.

Bên cạnh, trong quá trình triển khai thực hiện, chú ý đổi mới, sáng tạo các hình thức tổ chức hoạt động, công trình, phần việc cụ thể theo hướng chia nhỏ lực lượng về trực tiếp cơ sở; khẩn trương tiến hành các công việc theo kế hoạch càng sớm càng tốt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Cùng với đó, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, huy động các nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường.

Đối với các chiến sĩ tình nguyện, bắt tay thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của địa phương, đơn vị và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia chiến dịch.

Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long mong mốn và tin tưởng rằng, mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ biến tinh thần xung kích, tình nguyện, khát khao sẻ chia, cống hiến thành những hành động, việc làm sáng tạo, hiệu ích. Qua đó, không chỉ đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà mà còn để lại những kỷ niệm đẹp, đầy ý nghĩa trong hành trình tình nguyện của tuổi trẻ.

Chiến dịch TNTN hè năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: 100% huyện- thị- thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có công trình hoặc phần việc thanh niên về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; có tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các bệnh lý hậu COVID-19; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động phòng, chống rác thải nhựa. Bên cạnh, 100% huyện- thị- thành Đoàn trồng mới ít nhất 1.000 cây xanh/đơn vị; xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 2 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...

Bài, ảnh: CẨM HUỆ