SỨC KHỎE CỦA BẠN
Nhận biết và chăm sóc trẻ bị bệnh sởi tại nhà

15:27, 24/10/2025

Thưa bác sĩ, con tôi 2 tuổi, đột nhiên sốt cao, ho khan, chảy nước mũi, mắt đỏ và chảy nước mắt nhiều. Trong miệng bé có những hạt trắng nhỏ trên niêm mạc má, sau đó vài ngày nổi ban đỏ dạng dát sẩn từ sau tai lan ra mặt, cổ, thân mình và tay chân. Bé mệt mỏi, biếng ăn và quấy khóc. Đây có phải bệnh sởi không và tôi cần làm gì để chăm sóc bé tại nhà, khi nào thì nên đưa đến bệnh viện ngay? 

Nguyễn Lan Anh (Xã Hiếu Phụng)

Chị Lan Anh thân mến!

Những triệu chứng chị kể (bé sốt cao, ho, chảy mũi, viêm kết mạc mắt, hạt Koplik trong miệng và phát ban dát sẩn lan từ sau tai ra toàn thân) rất điển hình cho bệnh sởi. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi, người lớn chưa tiêm hoặc tiêm phòng không đầy đủ, lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc dịch tiết. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc hoặc tiêu chảy, thậm chí tử vong. Triệu chứng sởi cũng dễ nhầm với các bệnh khác như rubella hoặc dị ứng da, nên chị cần đưa bé đến bác sĩ để được thăm khám và làm xét nghiệm.

Tại nhà, chị nên:

- Cách ly trẻ bệnh với trẻ lành.

- Vệ sinh môi trường xung quanh, giữ gìn phòng thông thoáng sạch sẽ.

- Người chăm sóc cần đeo khẩu trang, rửa tay sạch trước và sau mỗi lần tiếp xúc với trẻ bị bệnh.

- Uống nhiều nước, ăn thức ăn mềm dễ nuốt.

- Vệ sinh da, mắt, mũi, miệng bằng nước muối sinh lý.

- Cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi sốt ≥ 38.5°C và bổ sung vitamin A theo chỉ định của bác sĩ.

- Không được tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Đưa bé đến bệnh viện ngay nếu có dấu hiệu:

- Sốt cao trên 39OC kéo dài.

- Không ăn uống được hoặc bỏ bú.

- Nôn ói nhiều.

- Khó thở, tím tái.

- Co giật, lừ đừ.

- Tiêu chảy mất nước hoặc ban xuất huyết.

Tóm lại, triệu chứng của bé phù hợp với sởi, chị nên đưa bé khám sớm để điều trị kịp thời và phòng ngừa lây lan.

BS PHẠM THANH QUÝ (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh