(VLO) Theo ngành y tế, việc chủ động khám sức khỏe định kỳ là giải pháp phát hiện sớm điều trị kịp thời và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam đối mặt với mô hình bệnh tật kép, bên cạnh phải ứng phó với bệnh truyền nhiễm, mới nổi tăng, các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), rối loạn sức khỏe tâm thần... cũng ngày càng gia tăng.
Theo các báo cáo mới nhất, tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm gây ra chiếm 84% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Các bệnh tim mạch và ung thư là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong liên quan đến bệnh không lây nhiễm, với tỷ lệ tương ứng là 31% và 19%.
Nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc và tử vong cao đối với các bệnh không lây nhiễm xuất phát từ lối sống và sự chủ quan của người dân như hút thuốc lá, uống rượu bia, thiếu hoạt động thể lực, chế độ dinh dưỡng không phù hợp, số người thừa cân béo phì không ngừng tăng.
Bên cạnh đó, thì hiện nay nhiều người mắc bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi bệnh trở nặng. Một phần do bộ phận người dân chưa chú trọng thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý.
Dự báo số ca mắc các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời để đạt hiệu quả cao trong điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.
MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin