Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ

06:07, 15/07/2024

Đột quỵ (ĐQ) có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và ngày càng trẻ hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của người dân.

(VLO) Đột quỵ (ĐQ) có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và ngày càng trẻ hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của người dân.

TS.BS Trần Chí Cường (bìa trái) chia sẻ về “Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ” trong buổi ra mắt sách.
TS.BS Trần Chí Cường (bìa trái) chia sẻ về “Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ” trong buổi ra mắt sách.

Xuất phát từ thực tế đáng báo động này, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành y, TS.BS Trần Chí Cường- Chủ tịch Liên chi hội Can thiệp Thần kinh TP Hồ Chí Minh, Giám đốc chuyên môn BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ cùng các bác sĩ chuyên khoa đang công tác tại BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã thực hiện cuốn sách “Cẩm nang sức khỏe phòng chống ĐQ”.

Sách gồm các chuyên đề về bệnh ĐQ và các bệnh có liên quan khác giúp người đọc có những kiến thức bổ ích, đồng thời có cái nhìn tổng quan về căn bệnh ĐQ.

Chia sẻ tại lễ ra mắt sách tại TP Hồ Chí Minh, TS.BS Trần Chí Cường cho biết: “ĐQ là căn bệnh điều trị rất khó khăn và tốn kém, cũng như luôn là nỗi ám ảnh tử vong đột ngột và tàn phế lâu dài cho những người may mắn vượt qua”.

Từng chứng kiến nhiều trường hợp đáng tiếc do thiếu kiến thức nhận biết sớm và phòng ngừa ĐQ, ông nhận thấy, việc đa số người dân chưa được trang bị đầy đủ thông tin về cách phòng tránh ĐQ, dẫn đến mất “thời gian vàng” trong cấp cứu, khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế gia tăng đáng kể.

“Ở góc nhìn y khoa, thời gian là tim, thời gian là não chứ không còn là tiền bạc nữa. Nếu như chúng ta có đầy đủ kiến thức và công nghệ thì sau ĐQ, sức khỏe vẫn có thể đảm bảo”, BS Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Sách gồm các chuyên đề về bệnh ĐQ và các bệnh có liên quan khác như bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, rối loạn nhịp tim…

Đây đều là những yếu tố nguy cơ dẫn đến ĐQ. Qua đó, cẩm nang sức khỏe phòng chống ĐQ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về bệnh, cùng các dấu hiệu nhận biết bệnh sớm, cách điều trị, chăm sóc bệnh nhân sau ĐQ, cách phòng ngừa bệnh…

TS.BS Trần Chí Cường cũng khẳng định rằng trên thực tế, ĐQ không phải “trời kêu ai nấy dạ” mà có thể được phòng ngừa hoặc giảm thiểu hậu quả nếu cộng đồng có kiến thức và nhận thức đúng đắn về bệnh.

Việc nâng cao nhận thức, giáo dục và phổ biến kiến thức về ĐQ trong cộng đồng là vô cùng cấp thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu bệnh nhân ĐQ, mỗi 45 giây có 1 trường hợp mắc mới và cứ mỗi 3 phút có 1 bệnh nhân ĐQ tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp ĐQ. Đặc biệt, người bị ĐQ ngày càng trẻ hóa.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh