Dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda diễn biến nghiêm trọng chưa từng có

15:26, 19/06/2026

Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng với gần 900 ca mắc, hơn 230 ca tử vong. CDC châu Phi cảnh báo đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được cấp phép đối với chủng virus gây bệnh.

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày 18/6, số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 896 ca, trong đó có 232 trường hợp tử vong.

Riêng ngày 17/6, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận thêm 21 ca mắc mới, bao gồm 6 ca tử vong, tại các tỉnh miền Đông là Ituri và Bắc Kivu. Dịch bệnh do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra hiện đã ảnh hưởng tới 33 khu vực thuộc ba tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu.

Dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda diễn biến nghiêm trọng chưa từng có. Ảnh: Reuters
Dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda diễn biến nghiêm trọng chưa từng có. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách cho biết hiện có 383 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện, trong khi 78 người đã hồi phục, bao gồm 11 trường hợp vừa được công bố khỏi bệnh sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) đánh giá đây là đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Nhà dịch tễ học Wessam Mankoula của CDC châu Phi cho biết với gần 900 ca mắc được xác nhận, đợt dịch hiện nay “tồi tệ gấp ba lần” so với đợt bùng phát Ebola tại Uganda năm 2000.

Theo CDC châu Phi, số ca mắc đã tăng 38% chỉ trong một tuần và hiện tập trung chủ yếu tại tỉnh Ituri, nơi chiếm hơn 90% tổng số ca bệnh. Các chuyên gia ước tính hiện có từ 17.000 đến 35.000 người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số ca mắc mới vẫn tăng đều hằng tuần, cho thấy dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Cơ quan này cảnh báo dịch có thể lan rộng nhanh chóng về mặt địa lý nếu các biện pháp y tế công cộng không được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Đợt bùng phát hiện nay được công bố từ ngày 15/5 và là đợt dịch Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Các chuyên gia nhận định dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm do được phát hiện muộn, khi virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một thời gian dài.

Ngoài ra, dịch bùng phát tại khu vực đang xảy ra xung đột khiến công tác triển khai lực lượng y tế, truy vết người tiếp xúc và tiếp cận cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Việc phối hợp kiểm soát dịch giữa các địa bàn khác nhau cũng trở nên phức tạp hơn.

Một thách thức lớn khác là chủng virus Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được cấp phép. Các liệu pháp điều trị thử nghiệm, trong đó có kháng thể đơn dòng, vẫn đang được nghiên cứu và phát triển. Đến nay, mới có 78 bệnh nhân được xác nhận hồi phục tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

CDC châu Phi cho biết hiện cần khoảng 540 nhân viên y tế để ứng phó với dịch bệnh, song mới chỉ có 84 người được huy động. Trong khi đó, trong tổng số hơn 900 triệu USD viện trợ quốc tế đã cam kết cho công tác chống dịch, mới chỉ khoảng 90 triệu USD được giải ngân.

Ông Ahmed Ogwell, cựu Phó Tổng Giám đốc CDC châu Phi, cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới là rất lớn do khu vực dịch bệnh nằm gần nơi tiếp giáp giữa nhiều quốc gia. Theo ông, các nước cần đẩy nhanh các biện pháp kiểm soát dịch, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện thực tế tại địa phương nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lan rộng.

Theo vov.vn

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh