Mỹ đổi quy định cấp thẻ xanh: Phải về quê, nộp đơn qua cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao

11:24, 23/05/2026

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ thông báo người xin cấp thường trú nhân phải về quê hương, nộp đơn qua cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chứ không được nộp tại Mỹ.

Thẻ thường trú nhân, thường được gọi là thẻ xanh, thường được xem là con đường quan trọng dẫn đến quốc tịch Mỹ - Ảnh: CITIZEN PATH
Thẻ thường trú nhân, thường được gọi là thẻ xanh, thường được xem là con đường quan trọng dẫn đến quốc tịch Mỹ - Ảnh: CITIZEN PATH

Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo người nước ngoài đang ở Mỹ muốn xin thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ phải trở về quê hương để nộp đơn.

Quy định mới và ngoại lệ

Cụ thể, quy định mới yêu cầu người nước ngoài đang lưu trú tạm thời tại Mỹ, bao gồm sinh viên, lao động tạm thời và du khách, phải nộp đơn xin thường trú nhân thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ ngay từ nước họ, trừ "các trường hợp đặc biệt" do USCIS xem xét theo từng hồ sơ.

"Chính sách này giúp hệ thống nhập cư hoạt động đúng như luật pháp đề ra, thay vì tạo điều kiện cho các kẽ hở", Bộ An ninh nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS, tuyên bố.

USCIS lập luận quy định mới sẽ giúp cơ quan này giải phóng nguồn lực để xử lý các hồ sơ khác, đồng thời mô tả đây là sự trở lại "ý định ban đầu của luật pháp".

USCIS chưa làm rõ khi nào quy định có hiệu lực, người nộp đơn có phải ở nước ngoài suốt quá trình hay không, hay liệu các hồ sơ đang xử lý có bị ảnh hưởng.

Trong email gửi Hãng tin AP, cơ quan này cho biết những người mang lại "lợi ích kinh tế" hoặc phục vụ "lợi ích quốc gia" có thể được phép ở lại Mỹ, trong khi những người khác sẽ phải ra nước ngoài nộp đơn.

Chuyến bay chở người nhập cư bị trục xuất khỏi nước Mỹ hồi năm 2025, cho thấy chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền ông Trump - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ
Chuyến bay chở người nhập cư bị trục xuất khỏi nước Mỹ hồi năm 2025, cho thấy chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền ông Trump - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Tình thế ngặt nghèo cho người xin cấp thẻ xanh

Đây là động thái mới nhất trong loạt biện pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt nhập cư suốt một năm qua.

Năm 2025, chính quyền ông Trump đã rút ngắn thời hạn visa cho sinh viên, khách trao đổi văn hóa và phóng viên. Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Chính sách trên đã dấy lên không ít người lo ngại, khi một trong những chính sách lớn về di trú được duy trì trong hơn nửa thế kỷ bị đảo ngược.

Cụ thể suốt hàng chục năm qua, người nước ngoài có tư cách pháp lý tại Mỹ - bao gồm vợ/chồng công dân Mỹ, người có visa lao động và du học, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị - đều có thể hoàn tất toàn bộ quy trình xin thường trú nhân ngay trên đất Mỹ.

Ông Doug Rand, cựu cố vấn cấp cao của USCIS, cho rằng đây là động thái trực tiếp để giảm số người xin cấp quốc tịch.

"Mục tiêu của chính sách này rất rõ ràng. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhiều lần nói rằng họ muốn ít người được cấp thường trú nhân hơn. Thường trú nhân là con đường dẫn đến quyền công dân và họ muốn chặn con đường đó càng nhiều càng tốt", ông Rand khẳng định.

Một lo ngại khác được chỉ ra là không ít người không thể an toàn trở về quê hương do chiến tranh hoặc các yếu tố khác. Ngoài ra, Mỹ cũng không có cơ quan đại diện ngoại giao ở nhiều nước. Ví dụ như Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã đóng cửa từ tháng 8-2021, sau khi Washington rút quân khỏi quốc gia này.

Tổ chức cứu trợ và tái định cư người tị nạn World Relief cũng cảnh báo sự kết hợp này tạo ra một tình thế "Catch-22" - thuật ngữ dùng để chỉ tình huống bế tắc, nơi các quy định mâu thuẫn nhau khiến người mắc phải không thể thoát ra. Khi rơi vào tuân thủ quy định này thì vi phạm quy định kia và ngược lại.

"Nếu một người không phải công dân Mỹ phải trở về quê hương để xử lý visa nhập cư, nhưng visa nhập cư lại không được xử lý ở chính nước đó thì đó là một tình thế Catch-22. Điều đó có thể gây chia cắt gia đình vô thời hạn", World Relief viết.

Theo tuoitre.vn

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh