Ngày 21/4, tham dự Khóa họp lần thứ 82 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc tại Bangkok (Thái Lan), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và khẳng định lại vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.
![]() |
| Khóa họp lần thứ 82 của ESCAP diễn ra tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN) |
Đoàn Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phạm Việt Hùng dẫn đầu đã nghe các nghiên cứu báo cáo của ESCAP và hội nghị bàn tròn cấp cao liên quan chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau: thúc đẩy một xã hội cho mọi lứa tuổi ở châu Á-Thái Bình Dương”.
Tại phiên thảo luận, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Việt Nam chia sẻ mối quan ngại sâu sắc rằng khi chỉ còn bốn năm nữa là đến hạn chót năm 2030, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn rất xa so với việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Hàng triệu người vẫn đang mắc kẹt trong vòng xoáy đói nghèo đa chiều. Cuộc khủng hoảng kép về biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm đang đảo ngược những thành quả phát triển đạt được. Tình trạng thiếu an ninh năng lượng, khan hiếm nước và bất bình đẳng gia tăng gây khó khăn cho mục tiêu không ai thực sự bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Đại sứ Phạm Việt Hùng (giữa) mong muốn ESCAP thúc đẩy hợp tác khu vực để thích ứng tình trạng già hóa dân số. (Ảnh: XUÂN SƠN) |
Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá, châu Á-Thái Bình Dương vẫn là khu vực năng động nhất thế giới, đóng góp gần 60% tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2025. Lực lượng lao động trẻ trung, dễ thích nghi, những tiến bộ nhanh chóng trong khoa học và công nghệ, cùng hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển mang đến những cơ hội thực sự để đẩy nhanh tiến độ thực hiện SDGs-nếu được dẫn dắt bởi các chính sách đúng đắn.
Với những thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một trong những quốc gia nghèo nhất thành một nền kinh tế thu nhập trung bình, với GDP vượt 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 5.000USD, tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi và chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766. Những thành tựu này phản ánh niềm tin của chúng ta rằng tăng trưởng phải đi đôi với tiến bộ xã hội, phát triển con người và bảo vệ môi trường. Việt Nam đang xây dựng một mô hình tăng trưởng mới với khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số là những động lực chính, đồng thời bảo đảm phát triển xã hội toàn diện, chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo vệ môi trường bền vững.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và khẳng định lại vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu; đánh giá cao vai trò của ESCAP trong việc chuyển hóa các cam kết toàn cầu thành hành động khu vực, thúc đẩy hợp tác khu vực, chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất, hỗ trợ hoạch định chính sách và giải quyết các thách thức mới nổi.
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua một trong những quá trình chuyển đổi nhân khẩu học nhanh nhất trong lịch sử. Tình trạng già hóa dân số đang định hình lại thị trường lao động, đặt ra những thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe trên khắp khu vực. Việt Nam đang xây dựng và thực hiện các chiến lược quốc gia về dân số và phát triển, “kinh tế bạc”, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và xây dựng lực lượng lao động chất lượng, đồng thời tăng cường hệ thống phúc lợi xã hội và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu rõ, Việt Nam mong chờ vai trò dẫn dắt của ESCAP trong ba lĩnh vực chiến lược đó là: cần tăng cường hỗ trợ tư vấn chính sách và thúc đẩy hợp tác khu vực về thích ứng chủ động với tình trạng già hóa dân số - bao gồm chia sẻ các mô hình hệ thống bảo trợ xã hội đa tầng, toàn diện và khai thác “nền kinh tế bạc” như một động lực thực sự cho tăng trưởng và hòa nhập xã hội; thứ hai, cần bảo đảm rằng các chính sách kinh tế và xã hội được xây dựng và thực hiện đồng bộ. ESCAP nên ủng hộ các khuôn khổ chính sách kinh tế vĩ mô và xã hội tích hợp, kết nối tăng trưởng với công bằng, việc làm tử tế và phát triển con người ở mọi lứa tuổi; và cuối cùng, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số làm trọng tâm của chiến lược phát triển khu vực - nhưng luôn luôn lấy con người làm trung tâm. Điều này có nghĩa là bảo đảm quá trình chuyển đổi số diễn ra toàn diện ở mọi lứa tuổi, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và hướng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ vào tăng cường các dịch vụ công cộng, chăm sóc sức khỏe và học tập suốt đời.
Kết thúc phần phát biểu của Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, để đạt được Chương trình nghị sự 2030, cần có sự phối hợp hành động; và hãy cùng nhau xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương kiên cường hơn, toàn diện hơn và thịnh vượng hơn-một khu vực thực sự không bỏ lại ai phía sau.
![]() |
| Khóa họp lần thứ 82 của ESCAP tập trung thảo luận về các xu hướng nhân khẩu học. (Ảnh: MINH THẮNG) |
Cùng ngày, Đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận về các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không có đường bờ biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển.
Khóa họp lần thứ 82 của ESCAP diễn ra từ ngày 20 đến 24/4 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, quy tụ đại diện các quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế. Với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau: thúc đẩy một xã hội cho mọi lứa tuổi ở châu Á-Thái Bình Dương”, khóa họp thảo luận về các xu hướng nhân khẩu học hiện nay và mới nổi, cũng như các ưu tiên về kinh tế-xã hội, như việc làm, trao quyền kinh tế cho phụ nữ...
Theo ESCAP, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hơn 60% dân số thế giới, đang trải qua một quá trình chuyển đổi nhân khẩu học sâu sắc. Trong đó, xu thế chung là tốc độ tăng trưởng dân số đang chậm lại và tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng. Sự thay đổi về nhân khẩu học và các vấn đề, như biến đổi khí hậu, đô thị hóa, số hóa và trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra nhiều thách thức.
Để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, ESCAP cho rằng, cần xây dựng mô hình kinh tế-xã hội để người ở mọi lứa tuổi đều có thể đóng góp và hưởng lợi từ sự phát triển bền vững. Điều này bao gồm việc bảo đảm sự công bằng giữa các thế hệ, mở rộng cơ hội học tập suốt đời và đào tạo lại kỹ năng, cũng như hỗ trợ sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào thị trường lao động. Thúc đẩy lối sống lành mạnh và năng động khi về già, tạo môi trường làm việc thân thiện với người cao tuổi, cũng sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội dành cho mọi lứa tuổi. ESCAP nhận định, với những chính sách có tầm nhìn xa, đầu tư bền vững và hợp tác khu vực, châu Á-Thái Bình Dương có thể tận dụng các cơ hội từ sự thay đổi nhân khẩu học để xây dựng một xã hội dành cho mọi lứa tuổi và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo nhandan.vn




