Nội các mới tại Bangladesh sẽ tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Dhaka vào ngày 17/2, năm ngày sau cuộc Tổng tuyển cử tại nước này.
![]() |
| Chủ tịch đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) Tarique Rahman sẽ nhậm chức Thủ tướng mới của Bangladesh vào ngày 17/2. (Ảnh: Reuters) |
Cơ quan hành pháp mới tại quốc gia Nam Á sẽ do Chủ tịch Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) Tarique Rahman đứng đầu. Cuộc bầu cử Quốc hội thứ 13 của Bangladesh vừa kết thúc với chiến thắng áp đảo của đảng BNP.
Các nguồn tin trong BNP cho biết Chủ tịch đảng Tarique Rahman đã bắt đầu lên danh sách nhân sự cho Nội các mới ngay sau khi kết quả chính thức cuộc bầu cử được công bố. Tuy nhiên, Nội các này ban đầu sẽ có số lượng thành viên rất nhỏ. Và sau đó, tùy tình hình, BNP sẽ có thể mở rộng quy mô. Sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Nội các, các thành viên mới được bầu của Quốc hội Bangladesh cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức. Dự kiến chính quyền mới tại Bangladesh sẽ mời lãnh đạo cấp cao của tất cả các nước trong khu vực Nam Á tới dự lễ nhậm chức này.
Trong cuộc Tổng tuyển cử và Trưng cầu ý dân được tổ chức vào ngày 12/2, đảng BNP đã giành được tổng cộng 209 trong số 297 ghế của Quốc hội Bangladesh khóa mới, chiếm hơn hai phần ba số ghế. Đảng cánh hữu Jamaat-e-Islami giành được 68 ghế. Ủy ban Bầu cử Bangladesh đã hoãn công bố kết quả tại hai khu vực bầu cử; đồng thời hoãn bỏ phiếu tại một khu vực khác do ứng cử viên qua đời. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vừa qua ở Bangladesh đạt 59,44%.
Cuộc Tổng tuyển cử hôm 12/2 có ý nghĩa quan trọng với Bangladesh bởi nó diễn ra sau một giai đoạn dài bất ổn và khoảng trống chính trị sau khi các cuộc biểu tình, bạo loạn do phong trào sinh viên lãnh đạo chấm dứt 15 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina hồi tháng 8/2024. Bà Hasina đã phải chạy sang tị nạn ở nước láng giềng Ấn Độ; trong khi nhà kinh tế từ đoạt giải Nobel Muhammad Yunus đảm nhiệm chức vụ Cố vấn trưởng của Chính phủ lâm thời trong giai đoạn chuyển tiếp.
Theo vov.vn


