Từ 12/10, EU triển khai hệ thống kiểm soát biên giới điện tử

06:39, 14/10/2025

 Từ ngày 12/10, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai Hệ thống đăng ký xuất nhập cảnh (EES) thu thập dữ liệu sinh trắc học của toàn bộ công dân ngoài khối khi nhập cảnh vào khu vực Schengen.

Hệ thống EES sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu dấu vân tay, ảnh khuôn mặt của toàn bộ công dân ngoài khối EU khi nhập cảnh vào khu vực Schengen - Ảnh: Reuters
Hệ thống EES sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu dấu vân tay, ảnh khuôn mặt của toàn bộ công dân ngoài khối EU khi nhập cảnh vào khu vực Schengen - Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, EES áp dụng đối với người nước ngoài lưu trú ngắn hạn tại các nước EU, ngoại trừ Ireland và Cyprus, cũng như Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein và sẽ được triển khai dần đến ngày 10/4/2026.

Những sân bay lớn ở Italy, gồm sân bay Fiumicino và Malpensa cùng các cảng Genoa và Civitavecchia, đã bắt đầu sử dụng hệ thống mới vào ngày 12/10, trong khi Đức bắt đầu giai đoạn triển khai dần dần tại Stuttgart.

Trong lần nhập cảnh đầu tiên, du khách sẽ được yêu cầu quét hộ chiếu, đăng ký dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt. Từ các lần tiếp theo, việc xác thực sẽ được thực hiện tự động qua nhận diện khuôn mặt. Trẻ em dưới 12 tuổi vẫn phải đăng ký trong hệ thống EES, nhưng chỉ cần chụp ảnh khuôn mặt. Du khách không phải trả phí khi thực hiện thủ tục này.

Hệ thống này giúp EU theo dõi thời gian lưu trú tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ 180 ngày đối với người được miễn thị thực, đồng thời ngăn chặn gian lận danh tính và nhập cư trái phép.

Tại Anh, việc đăng ký EES sẽ được tiến hành ngay tại các cửa khẩu gồm cảng Dover, ga Eurotunnel ở Folkestone và ga Eurostar tại London St. Pancras, do lực lượng biên phòng Pháp phụ trách.

EES được áp dụng thí điểm cho xe tải và xe khách từ ngày 12/10, trước khi mở rộng cho ô tô cá nhân từ tháng 11 tại Dover và hoàn tất vào cuối năm ở Eurotunnel.

Ông Doug Bannister, Giám đốc điều hành cảng Dover cho biết, thời gian xử lý trung bình mỗi phương tiện dự kiến kéo dài khoảng 6 phút, gấp 6 lần hiện nay. Tuy nhiên, khoản đầu tư 40 triệu bảng Anh (khoảng 54 triệu USD) cho hạ tầng mới sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định ngay cả trong mùa cao điểm.

Trong lần nhập cảnh đầu tiên, du khách sẽ được yêu cầu quét hộ chiếu, đăng ký dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt - Ảnh: Reuters
Trong lần nhập cảnh đầu tiên, du khách sẽ được yêu cầu quét hộ chiếu, đăng ký dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt - Ảnh: Reuters

Trước khi EES được triển khai, việc kiểm soát biên giới tại khu vực Schengen được thực hiện thủ công: Nhân viên an ninh kiểm tra hộ chiếu, thị thực và đóng dấu ghi ngày nhập – xuất cảnh. Du khách phải tự theo dõi thời gian lưu trú để tuân thủ quy định 90/180 ngày. Cách làm này dễ dẫn đến sai sót, khiến việc phát hiện các trường hợp ở quá hạn gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống EES ra đời nhằm khắc phục hạn chế này, cho phép ghi nhận, quản lý và cảnh báo tự động các trường hợp vi phạm thời hạn lưu trú hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ triển khai các chiến dịch thông tin để hỗ trợ người dân và du khách trong giai đoạn chuyển đổi. Cơ quan này nhấn mạnh, EES là bước tiến quan trọng giúp tăng cường an ninh và phòng ngừa di cư bất hợp pháp trong toàn khối.

Ủy viên châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết "giai đoạn triển khai 6 tháng sẽ cho các quốc gia thành viên, du khách và doanh nghiệp có thời gian để điều chỉnh thích ứng một cách suôn sẻ với các thủ tục mới".

Sau khi EES vận hành ổn định, EU dự kiến đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin và cấp phép du lịch châu Âu (ETIAS) vào cuối năm 2026. Khi đó, công dân ngoài khu vực Schengen, bao gồm cả người Anh, sẽ phải xin cấp phép trực tuyến, khai thông tin cá nhân và nộp lệ phí 20 euro (khoảng 23 USD). Giấy phép có hiệu lực 3 năm hoặc đến khi hộ chiếu hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo baochinhphu.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh