Ngày bầu cử thống nhất năm 2025 tại Nga diễn ra an toàn, minh bạch

08:33, 15/09/2025

Ngày 14/9, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thống đốc và đại biểu các cấp tại 81 khu vực bầu cử trên toàn Liên bang Nga đã chính thức khép lại. Công tác kiểm phiếu đang được tiến hành đồng loạt trên toàn quốc.

Trong số 94 ứng cử viên có đại diện của mười đảng phái chính trị và một ứng cử viên độc lập. Theo luật, một ứng cử viên phải nhận được hơn 50% số phiếu bầu mới được coi là chiến thắng. 

Hơn 16 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Ria Novosti
Hơn 16 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Ria Novosti

Bà Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 14/9, hơn 16 triệu cử tri đã tham gia bầu cử, trong đó trên 1,4 triệu người bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu sớm tại các vùng xa xôi, hẻo lánh diễn ra bình thường, không ghi nhận sai sót hay vi phạm.

Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến chiều 14/9, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Dmitry Medvedev khẳng định, các ứng cử viên của Đảng Nước Nga Thống nhất đạt kết quả nổi bật. Ở tất cả 20 khu vực tổ chức bầu cử chức vụ lãnh đạo cao nhất, các ứng cử viên của đảng đã giành thắng lợi ấn tượng.

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Thủ đô Moscow các điểm bỏ phiếu ngoài lãnh thổ bầu cử được thành lập, nhằm tạo thuận lợi cho cử tri bầu thống đốc ở 19 khu vực. Gần 12.000 cử tri đã tham gia trực tiếp tại thủ đô. Đồng thời, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 24 khu vực, thu hút hơn 1,5 triệu lượt cử tri, đạt tỷ lệ tham gia tới 90%.

Lần đầu tiên tại Thủ đô Matxcơva các điểm bỏ phiếu ngoài lãnh thổ bầu cử được thành lập - Ảnh: Ria Novosti
Lần đầu tiên tại Thủ đô Matxcơva các điểm bỏ phiếu ngoài lãnh thổ bầu cử được thành lập - Ảnh: Ria Novosti

Sau ba ngày bỏ phiếu, các khu vực Tatarstan và Sevastopol dẫn đầu về tỷ lệ cử tri tham gia với tỉ lệ 66,5% và 60,7%. Toàn bộ hạ tầng công nghệ, từ hệ thống “Bầu cử 2.0” đến hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đều vận hành ổn định, bảo đảm quy trình diễn ra thông suốt.

Các cơ quan chức năng Nga đã kịp thời ngăn chặn âm mưu của một số lực lượng đối lập từ nước ngoài kích động gây rối tại các điểm bỏ phiếu. Bộ Nội vụ Nga thông tin, các lời kêu gọi tụ tập, quay phim nhằm xuyên tạc tính minh bạch của cuộc bầu cử đã không được hưởng ứng.

Trong ngày bỏ phiếu cuối cùng 14/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ghi nhận gần 290 nghìn vụ tấn công mạng vào cổng thông tin điện tử và hơn 300 vụ vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Tuy nhiên, tất cả đều bị vô hiệu, không ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.

Đáng chú ý, cả Ủy ban Bầu cử Trung ương và Bộ Nội vụ Nga đều khẳng định gần như không có khiếu nại hay vi phạm đáng kể nào trong suốt quá trình bầu cử. Các quan sát viên tại địa phương cũng đánh giá không khí bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, minh bạch, với sự tham gia tích cực  của cử tri.

Cuộc bầu cử khu vực năm nay tại Nga khép lại trong tinh thần ổn định, an toàn và hiệu quả, tiếp tục khẳng định tính công khai, minh bạch của tiến trình dân chủ ở Liên bang Nga.

Theo Thu Hà/VOV-Moscow

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh