Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Ngày cuối cùng trước thời điểm bỏ phiếu

17:07, 07/02/2026

Hôm nay (7/1) là ngày cuối cùng của các hoạt động tranh cử trong khuôn khổ bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51. Hiện nay, những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị vẫn đang được khẩn trương xúc tiến. 

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 được chính thức công bố vào ngày 23/1 và ngày bỏ phiếu được ấn định vào ngày mai 8/2. Đây là cuộc bầu cử có thời gian chuẩn bị ngắn nhất tính từ năm 1945 đến nay, với vẻn vẹn 16 ngày. Theo kế hoạch, các hoạt động vận động tranh cử sẽ kết thúc vào 20h tối nay 7/2.

Toà nhà quốc hội Nhật Bản.
Toà nhà quốc hội Nhật Bản.

Đến thời điểm này, các cuộc diễn thuyết tranh cử vẫn đang được triển khai rộng khắp tại các địa phương. Các chủ đề “luận chiến” của các ứng cử viên xoay quanh các vấn đề như vật giá leo thang, an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế… Ngoại trừ sự đồng thuận cao trong vấn đề an ninh, các màn “luận chiến” gay gắt hiện nay cho thấy một sự chia rẽ trong quan điểm của các đảng phái chính trị Nhật Bản.

Trong khi các cuộc tranh luận của các ứng cử viên đang tiếp diễn, những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị vẫn đang được khẩn trương xúc tiến với các đầu việc như thiết lập khu vực bỏ phiếu, lắp đặt hòm phiếu, tiếp nhận và bảo quản phiếu bầu, tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ... Đây là khâu đặc biệt quan trọng, đảm bảo thành công của bầu cử trong bối cảnh hoạt động bỏ phiếu tại nhiều địa phương được dự báo là sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan với băng tuyết dày đặc chưa từng có.   

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, từ 7h00 sáng 8/2, hoạt động bỏ phiếu sẽ bắt đầu đồng loạt tại 44.600 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, ngoại trừ một số đảo xa và khu vực đặc biệt. Tính đến thời điểm này, nhiều địa phương đã tổ chức bỏ phiếu trước thời hạn nhằm tạo điều kiện cho những cử tri có kế hoạch riêng, đồng thời cũng nhằm phòng tránh thời tiết khắc nghiệt gây khó khăn cho hoạt động bỏ phiếu.

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần này vẫn đang tiếp tục là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa liên minh cầm quyền Tự do Dân chủ - Duy tân và Liên minh cải cách trung dung – đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, khi một bên muốn lấy lại vị thế đa số tại Quốc hội, còn một bên quyết tâm giành vị trí của đảng cầm quyền.

Theo vov.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh