Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các mặt công tác trong thời gian tới.
![]() |
| Đồng chí Lê Minh Hưng trao đổi với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN) |
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 2/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có cuộc làm việc với đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Sisay Leudetmounsone và chúc mừng về những thành tựu quan trọng của Lào trong thời gian qua; trao đổi, chia sẻ về các kết quả của công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tại Việt Nam; cho biết quá trình này sẽ tiếp tục hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và là bài học kinh nghiệm đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Đồng chí Sisay Leudetmounsone thông báo về tình hình Lào, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng.
Hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; theo đó, nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sang giao lưu, học tập lẫn nhau; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trẻ và cán bộ các tỉnh biên giới hai nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.
Theo TRỊNH QUỐC DŨNG-LÊ DUY TOÀN/nhandan.vn



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin