Từ ngày 10/12 tới đây, quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi tại Australia sẽ bắt đầu có hiệu lực. Quy định này được áp dụng với 10 nền tảng và các nền tảng xã hội, chứ không phải là cha mẹ hay các em nhỏ, phải chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.
Vào tháng 11/2024, Quốc hội Australia đã thông qua dự luật trong đó khẳng định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12 tới, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có quy định này. Nếu vi phạm quy định về giới hạn độ tuổi, nền tảng xã hội có thể bị phạt tới 49.5 triệu AUD.
Các nền tảng sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi
Quyết định được đưa ra sau kết quả của nhiều nghiên cứu trong đó cho thấy nền tảng xã hội đang có nhiều tác động tiêu cực tới những người trẻ tuổi tại nước này. Cụ thể kết quả một cuộc điều tra công bố đầu năm 2025 cho thấy 96% trẻ em từ 10 đến 15 tuổi tại Australia sử dụng mạng xã hội, trong đó 70% các em đã tiếp cận với các nội dung độc hại như các thông tin kỳ thị giới tính, bạo lực cũng như khuyến khích ăn uống mất cân bằng và thậm chí là cả hành vi tự làm hại bản thân. Không chỉ vậy, một nửa các em nhỏ sử dụng mạng xã hội cũng cho rằng mình đã từng bị bắt nạt trên mạng.
![]() |
| Lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12 tới. Nguồn: 9News |
Vì thực tế này, Chính phủ Australia cho rằng cần phải ban hành quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội để bảo vệ trẻ em khỏi những ảnh hưởng tiêu cực trên các nền tảng này trong lúc yêu cầu các nền tảng xã hội phải có trách nhiệm với các hoạt động trên nên tảng của mình.
Trên cơ sở điều luật mà Quốc hội đã thông qua, Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman Grant đã tiến hành xem xét và đánh giá các nền tảng xã hội và quyết định 10 nền tảng sẽ phải tuân thủ quy định mới về giới hạn độ tuổi. Đó là các nền tảng Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube và Twitch. Điều này có nghĩa là 10 nền tảng này sẽ không cho những người dưới 16 tuổi mở tài khoản mới và cũng sẽ đóng tài khoản của những người dưới 16 tuổi.
Australia đặt ra 3 tiêu chí để đánh giá các nền tảng xem có đủ điều kiện để đưa vào danh sách cần phải giới hạn độ tuổi hay không. Tiêu chí đầu tiên là liệu nền tảng đó có mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất là gia tăng sự kết nối giữa từ hai người sử dụng trở lên hay không. Tiêu chí thứ hai là liệu nền tảng có cho phép kết nối với những người sử dụng khác hay không. Tiêu chí thứ ba là liệu nền tảng có cho phép người dùng đăng thông tin và tài liệu lên nền tảng hay không.
Vì không đáp ứng ba tiêu chí này nên cho đến lúc này, một số nền tảng có nhiều người sử dụng như YouTube Kids, Google Classroom, Roblox, WhatsApp và LinkedIn không bị đưa vào danh sách cấm này.
Việc chỉ đưa 10 nền tảng vào danh sách bị cấm khiến cho dư luận Australia lo ngại các em nhỏ dưới 16 tuổi sẽ chuyển sang sử dụng các nền tảng khác. Để điều này không diễn ra Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells khẳng định, danh sách các nền tảng có thể được mở rộng nếu cơ quan chức năng của nước này thấy rằng các nền tảng khác cũng đáp ứng các tiêu chí để đưa vào danh sách này và điều này cũng có nghĩa là không chỉ 10 nền tảng bị cấm mà cả các nền tảng khác cũng cần phải nỗ lực để không thu hút những người sử dụng dưới 16 tuổi.
Phản ứng của các bên
Đa số các cha mẹ ủng hộ quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vì cho rằng quy định này sẽ hạn chế thời gian các em nhỏ bị cuốn vào mạng xã hội nên các em sẽ có thêm thời gian để tham gia các hoạt động có ích khác cũng như có thêm thời gian để tương tác với các bạn bè. Đồng thời, khi không tham gia mạng xã hội, các em nhỏ cũng giảm khả năng tiếp cận với các thông tin có hại mà cha mẹ không kiểm soát được cũng như không bị tác động bởi các thông tin này hoặc trở thành hay tham gia vào các vụ bắt nạt trên mạng.
![]() |
| Meta thông báo rằng những người dùng dưới 16 tuổi sẽ nhận được thông báo trước khi bị xóa tài khoản. Nguồn: Getty |
Tuy vậy đa số các em nhỏ phản đối quy định này. Kết quả một cuộc điều tra do tổ hợp truyền thông ABC tại Australia mới thực hiện cho thấy chỉ có 9% người tham gia ủng hộ quy định mới trong khi 70% cho rằng quy định này không phải là một ý tưởng tốt và 21% không chắc chắn. Cuộc điều tra cũng cho thấy chỉ có 25% các em dưới 16 tuổi nói rằng sẽ ngừng sử dụng mạng xã hội sau thời điểm ngày 10/12 trong khi 75% cho biết không có kế hoạch ngừng sử dụng mạng xã hội sau thời điểm này. Không chỉ vậy chỉ có 6% các em dưới 16 tuổi cho rằng lệnh cấm này sẽ phát huy tác dụng.
Đối với các công ty công nghệ, tất nhiên các công ty không hào hứng với quy định về giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội của chính phủ Australia bởi nó làm tăng thêm trách nhiệm của công ty, buộc công ty phải đầu tư nguồn lực, thời gian và công nghệ để thực hiện quy định này trong lúc làm giảm khả năng kiếm tiền do đối tượng sử dụng bị thu hẹp. Tuy vậy cho đến lúc này, chưa có công ty nào từ chối thực hiện quy định này.
Bà Rachel Lord, Giám đốc cao cấp chính sách công của Google Australia, công ty sở hữu nền tảng YouTube, nhận định quy định mới của Australia không giúp bảo vệ các em nhỏ khi các em vẫn có thể sử dụng các nền tảng xã hội mà không cần là thành viên và cũng vì thế mà cha mẹ không đặt được các giới hạn hoạt động của con mình trên nền tảng này và các em nhỏ cũng không bị hạn chế về nội dung vốn trước đây đặt ra để bảo vệ các em nhỏ. Mặc dù cho rằng đây không phải là biện pháp tối ưu để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng song YouTube cũng sẽ sớm bắt đầu triển khai các hành động để thực thi lệnh cấm của chính phủ Australia.
Meta, công ty sở hữu nền tảng Facebook, Instagram và Snapchat cho rằng cần có cách thức hiệu quả hơn, chuẩn hóa hơn và bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn quy định hiện tại như việc yêu cầu người dùng phải xác thực độ tuổi khi tải ứng dụng xuống và yêu cầu cha mẹ phải là người đứng ra xác thực độ tuổi của người tải ứng dụng. Bằng cách này, những người sử dụng không cần phải sử dụng ứng dụng khác để xác thực độ tuổi và như thế cũng bảo vệ được quyền riêng tư tốt hơn. Mặc dù cho rằng quy định mới của chính phủ Australia chưa thật tối ưu song Meta khẳng định sẽ tuân thủ quy định này và bắt đầu triển khai nhiều tầng biện pháp để thực hiện quy định này.
Hiện tại mặc dù chưa đến thời điểm quy định mới có hiệu lực song bắt đầu từ ngày 4/12 vừa qua, Meta đã bắt đầu gửi thông báo đến những người sử dụng dưới 16 tuổi về quyết định đóng tài khoản của những đối tượng này trên các nền tảng Facbook, Instgram và Thread.
Theo Việt Nga/ VOV-Australia




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin