Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm qua (14/11) chủ trì lễ ra mắt chức Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, ra mắt logo năm Chủ tịch cũng như chỉ định Đặc phái viên về Myanmar.
Trong buổi lễ tại Foro De Intramuros, Manila tối qua, Tổng thống Marcos đã công bố trọng tâm của ASEAN trong năm 2026 với vai trò chủ tịch của Philippines.
“Với chủ đề là "Cùng nhau định hướng tương lai", tập trung vào ba ưu tiên, bao gồm các trụ cột hòa bình và an ninh; hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân. Những ưu tiên này sẽ định hướng nỗ lực của ASEAN nhằm tăng cường đối thoại và hợp tác về an ninh khu vực, làm sâu sắc hơn hội nhập kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo và bền vững, đồng thời nâng cao đời sống và khả năng phục hồi của người dân”.
![]() |
| Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chủ trì lễ ra mắt chức Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines tại Intramuros, Manila vào ngày 14/11/2025. Ảnh: RTV Malacanang |
Tổng thống Marcos cho biết Philippines sẽ đặc biệt chú trọng khai thác trí tuệ nhân tạo trên cả ba trụ cột của ASEAN.
Trong trụ cột hòa bình và an ninh, Philippines sẽ thúc đẩy các sáng kiến về sử dụng AI có đạo đức cho các hệ thống cảnh báo sớm, nhận thức về lĩnh vực hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.
Về trụ cột kinh tế, Chủ tịch sẽ thúc đẩy việc áp dụng AI an toàn và có trách nhiệm trong việc tạo thuận lợi thương mại, số hóa và đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực.
Về trụ cột văn hóa xã hội, Philippines sẽ ủng hộ những cải tiến dựa trên AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trao quyền cho thanh thiếu niên, cùng với những nỗ lực củng cố "Gia đình ASEAN" và hỗ trợ dân số già hóa của khu vực thông qua một nền kinh tế bạc năng động hơn.
Tổng thống Marcos cho biết các đại biểu ASEAN vào năm tới sẽ được trải nghiệm "tinh thần của người dân Philippines", với các cuộc họp được lên kế hoạch tại một số khu vực của Philippines nhằm tôn vinh sự đa dạng, giới thiệu văn hóa và thúc đẩy các mục tiêu chung.
Buổi ra mắt cũng có sự kiện ra mắt logo và tem ASEAN Philippines 2026. Trang web chính thức đã được ra mắt ngay sau đó.
Cũng trong sự kiện này, Tổng thống Marcos đã công bố việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (DFA) Ma. Theresa Lazaro làm Đặc phái viên của Chủ tịch về Myanmar để hỗ trợ thúc đẩy các nỗ lực của khu vực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Ông Marcos cho biết việc bổ nhiệm này phản ánh cam kết của Philippines trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định “thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống”. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Lazaro sẽ thực hiện “cách tiếp cận mang tính xây dựng, có nguyên tắc và bao trùm” trong việc hỗ trợ người dân Myanmar, dựa trên nhiệm vụ của bà và Đồng thuận 5 Điểm của ASEAN (5PC).
Tổng thống Marcos lưu ý rằng nhiệm kỳ Chủ tịch của Philippines trùng với kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, một cột mốc về cam kết lâu dài của ASEAN đối với đối thoại và hợp tác hòa bình.
Theo Phạm Hà/VOV-Jakarta



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin