Đưa quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển sâu sắc và toàn diện hơn

13:59, 20/10/2025

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10. Chuyến thăm ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Việt Nam thăm Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 50 năm.

 

Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả về chính trị, kinh tế và đối ngoại. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 24/9/2024 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 24/9/2024 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cũng tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai. Hai bên dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, môi trường và năng lượng sạch, những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

 

 

Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á.

 

TÌNH HỮU NGHỊ BỀN CHẶT THEO THỜI GIAN

Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005.

Viện trợ và hợp tác phát triển là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Phần Lan, qua đó hỗ trợ các nước nghèo cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội, tăng cường thương mại và đầu tư, hướng tới xóa bỏ đói nghèo trên thế giới. Chính phủ Phần Lan đã thông qua Chương trình Chính sách phát triển mới tầm nhìn 2030 tập trung vào các nội dung: cách tiếp cận dựa trên giá trị và nhân quyền, các khu vực và nhóm dân số yếu thế, củng cố xã hội dân sự, thúc đẩy bình đẳng giới, ứng phó biến đổi khí hậu…

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Phần Lan liên tục dành viện trợ không hoàn lại, không áp đặt điều kiện chính trị cho Việt Nam, với tổng giá trị đạt khoảng 340 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực quản lý nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lâm nghiệp. Trong giai đoạn Việt Nam gặp nhiều khó khăn, Phần Lan là một trong những nước đi đầu viện trợ phát triển cho Việt Nam với những dự án mang tính biểu tượng như nước sạch Phần Lan, hệ thống cấp nước Phần Lan tại Hà Nội, Hải Phòng… Năm 2020, hai nước thành công chuyển đổi sang mô hình hợp tác cùng có lợi.

Với bề dày hơn 50 năm lịch sử, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì, đạt được nhiều thành tựu, không ngừng phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN-Liên minh châu Âu (EU). Là thành viên tích cực của EU, Phần Lan ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU, đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

 
 
 

Quan hệ Việt Nam-Phần Lan đang bước vào giai đoạn “đối tác bình đẳng, hợp tác bền vững và cùng phát triển,” phù hợp với tầm nhìn hướng tới tương lai xanh và sáng tạo của cả hai quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình
Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình

 

 

 

 

TRIỂN VỌNG HỢP TÁC
RỘNG MỞ

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan duy trì ở mức ổn định, đạt 422 triệu USD năm 2024. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 216 triệu USD.

Thời gian gần đây, đầu tư thương mại song phương có bước phát triển mới trong những lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, công nghệ thông tin-truyền thông, nông-lâm nghiệp, năng lượng tái tạo... Trong năm 2024, Phần Lan đứng thứ 58 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam (37 dự án còn hiệu lực tổng trị giá hơn 50,8 triệu USD).

Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam-Phần Lan, tại Hà Nội, ngày 13/1/2025. (Ảnh: TTXVN)
Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam-Phần Lan, tại Hà Nội, ngày 13/1/2025. (Ảnh: TTXVN)

Khoa học-công nghệ là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Hiệp định khung giữa hai nước về Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP) được ký năm 2008 đã trở thành nền tảng quan trọng cho hợp tác sâu rộng giữa hai nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nổi bật gần đây còn có Thỏa thuận hợp tác về công nghệ mạng 5G và cảng biển, sân bay thông minh giữa Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Nokia của Phần Lan (8/2022).

Tín dụng ưu đãi là một trọng tâm hợp tác phát triển của hai nước, được triển khai bắt đầu từ năm 2003 và có sự gián đoạn trong giai đoạn 2014-2016, tuy nhiên vào năm 2017, Chính phủ Phần Lan mở lại chương trình tín dụng ưu đãi với tên gọi mới là Public Investment Facility (PIF) - Công cụ Đầu tư công, tạo khuôn khổ cho triển khai các dự án sử dụng ODA, vay ưu đãi do Chính phủ Phần Lan tài trợ.

Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, các trường đại học Việt Nam và các đối tác Phần Lan đang triển khai tích cực, hiệu quả các chương trình hợp tác, tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên. Hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác tích cực với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch... Năm 2025, hai bên cũng đã đạt thỏa thuận chung về việc tiến tới đưa lao động, chuyên gia Việt Nam sang Phần Lan làm việc với tiêu chuẩn, điều kiện như công dân Phần Lan.

Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) phối hợp Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội và Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bổ cập nước dưới đất”, tại Hà Nội, ngày 11/12/2024. (Ảnh: TTXVN)
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) phối hợp Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội và Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bổ cập nước dưới đất”, tại Hà Nội, ngày 11/12/2024. (Ảnh: TTXVN)
 
 

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Phần Lan phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện, thể hiện qua đối thoại chính trị tăng cường, hợp tác kinh tế-giáo dục-khoa học công nghệ mở rộng, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình
Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình

 

 

 

 

Trong lĩnh vực nông nghiệp-môi trường, hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc, với các kết quả cụ thể, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực: khí tượng thủy văn với hệ thống dự báo thời tiết SmartMet; quản lý tài nguyên nước với các dự án nước sạch, cấp thoát nước...; lâm nghiệp với dự án nổi bật là Hệ thống Quản lý thông tin lâm nghiệp (FORMIS).

Hai nước cũng tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác như năng lượng, văn hóa, thể thao, du lịch. Lượng khách du lịch hai nước tới thăm nhau tăng trưởng tích cực sau giai đoạn Covid-19. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân cũng được quan tâm thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực; các hội hữu nghị hai nước làm cầu nối giúp nhân dân hai nước có cơ hội biết đến nhiều hơn những nét đẹp văn hóa, truyền thống đất nước, con người của nhau.

Cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan hiện có khoảng 16.000 người, đoàn kết, chăm chỉ, có cuộc sống ổn định, tuân thủ pháp luật sở tại, hội nhập tốt, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của sở tại, quan hệ hai nước, đồng thời luôn nỗ lực duy trì văn hóa, bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc.

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam cùng Nhà xuất bản Kim Đồng và The Initiative of Childrens Book Creative Content (ICBC) tổ chức khai mạc “Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomin 80”, ngày 11/7/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam cùng Nhà xuất bản Kim Đồng và The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) tổ chức khai mạc “Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomin 80”, ngày 11/7/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam luôn giữ tình cảm thủy chung với những bạn bè truyền thống đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó có Phần Lan. Chuyến thăm cũng mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

Theo nhandan.vn 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh