Ngày 15/9, Trung Quốc đã ban hành Khung quản trị an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) phiên bản 2.0, nhằm tăng cường hơn nữa việc phân loại, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro liên quan đến AI.
Khung quản trị an ninh trí tuệ nhân tạo (AI) phiên bản 2.0 được công bố tại Diễn đàn cấp cao về công nghệ an ninh mạng nhân Tuần lễ tuyên truyền về an ninh mạng quốc gia năm 2025 của Trung Quốc tổ chức tại Côn Minh, Vân Nam.
Theo đó, trên cơ sở Khung quản trị phiên bản 1.0 ban hành ngày 9/9/2024, Khung 2.0 kết hợp những phát triển mới nhất và ứng dụng thực tiễn của công nghệ AI, theo sát sự thay đổi của các rủi ro, hoàn thiện và tối ưu hóa phân loại rủi ro, nghiên cứu tìm tòi cách phân cấp rủi ro và cập nhật linh hoạt các biện pháp phòng ngừa cũng như quản trị.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: VCG |
Một quan chức phụ trách Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Trung Quốc (CNCERT) cho biết, việc ban hành Khung 2.0 phù hợp với xu hướng phát triển AI toàn cầu, kết hợp đổi mới công nghệ với thực tiễn quản trị, tăng cường đồng thuận về bảo mật, đạo đức và quản trị AI, đồng thời giúp thúc đẩy một hệ sinh thái AI an toàn, đáng tin cậy và có thể kiểm soát được. Khung này cũng hướng đến việc thiết lập một hệ thống quản trị hiệp đồng, xuyên biên giới, lĩnh vực và ngành nghề.
Đồng thời, Khung 2.0 cũng giúp thúc đẩy hợp tác về quản trị an toàn AI thông qua các cơ chế đa phương, thúc đẩy việc chia sẻ bao trùm các thành tựu công nghệ trên toàn cầu và đảm bảo xã hội loài người được hưởng lợi rộng rãi từ sự phát triển của AI.
Theo chuyên gia Trung Quốc, phiên bản 2.0 đã phân loại các rủi ro chi tiết và toàn diện hơn. Điểm nổi bật của khung quản trị mới này là sự chuyển đổi từ “tuân thủ tĩnh” sang “quản trị động”, thể hiện một bước tiến đáng kể trong tư duy quản lý AI.
Dữ liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, số lượng công ty AI của nước này đã tăng vọt từ hơn 1.400 lên hơn 5.000 trong 5 năm qua.
Trong quản trị AI toàn cầu, Trung Quốc đang nỗ lực chuyển từ tích cực tham gia sang hoạch định quy tắc, từng bước đưa các bộ công cụ quản trị AI trong nước thành sản phẩm quốc tế.
Theo Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin