Sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít.
 |
Chủ tịch Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo quốc tế trước lễ duyệt binh. Ảnh: CCTV |
26 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự lễ kỷ niệm.
Chủ tịch nước Lương Cường tham dự sự kiện này, khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.
 |
Ảnh CCTV |
Mở đầu sự kiện, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Phát biểu khai mạc của ông Tập Cận Bình
Trong bài phát biểu khai mạc lễ duyệt binh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chào mừng tới những nguyên thủ quốc tế tới dự sự kiện lần này và khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình và tri ân các cựu chiến binh.
"Lịch sử không chỉ ghi nhớ quá khứ mà còn định hướng cho tương lai. Trên chặng đường mới, toàn thể nhân dân các dân tộc Trung Quốc cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát huy tinh thần kháng chiến, nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước hùng cường và hiện thực hóa công cuộc phục hưng dân tộc. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là điều không thể ngăn cản. Sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại chắc chắn sẽ giành thắng lợi", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
 |
Ông Tập Cận Bình phát biểu mở đầu buổi lễ - Ảnh: REUTERS |
Quy mô lớn với 45 khối đội hình, huy động hơn 12.000 binh sĩ
Cuộc duyệt binh kéo dài khoảng 70 phút với sự tham gia của 45 khối đội hình; huy động hơn 12.000 binh sĩ và hàng trăm khí tài sản xuất nội địa.
Các đội hình khí tài được tổ chức thành những nhóm tác chiến dựa trên các tình huống chiến đấu thực tế, bao gồm tác chiến trên bộ, trên biển, phòng không và phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và tấn công chiến lược.
 |
Toàn cảnh Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9. Ảnh: CCTV |
Các đội hình trên không, được tổ chức theo mô-đun và có hệ thống, sẽ bao gồm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy tiên tiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải... quy tụ hầu hết các loại máy bay chiến đấu chủ lực đang hoạt động trong biên chế của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
 |
Theo CNN, trên chiếc limousine mui trần màu đen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay khi bắt đầu cuộc duyệt đội quân trên Quảng trường Thiên An Môn. |
"Các vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ thể hiện đầy đủ năng lực của Quân đội Trung Quốc trong thích ứng với tiến bộ công nghệ, các mô hình tác chiến đang phát triển và khả năng giành chiến thắng trong những cuộc xung đột tương lai", Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, Phó trưởng Ban tổ chức duyệt binh, cho biết trong buổi họp báo hôm 20/8.
 |
Các vị trí bắn đại bác được bố trí tập trung xung quanh cổng vòm của Chính Dương Môn, nằm dọc theo trục trung tâm của Bắc Kinh, xếp theo 2 hướng đông bắc và tây bắc, tạo thành hình chữ V. Tổng cộng 56 khẩu đại bác được sử dụng, bắn 80 phát đạn nhằm tưởng niệm 80 năm ngày chiến thắng. |
Tham gia buổi lễ có dàn hợp xướng – quân nhạc của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với hơn 1.000 thành viên. Chỉ huy Huang Yanhui cho biết, 14 hàng nhạc công tượng trưng cho 14 năm kháng chiến chống Nhật, trong khi 80 nhạc công kèn hiệu ở hàng đầu biểu trưng cho 80 năm Chiến thắng.
Giới chức Bắc Kinh từ đầu tháng này đã siết chặt an ninh tại khu vực trung tâm thành phố khi các buổi tập luyện đầu tiên diễn ra.
Các hình ảnh về lễ duyệt binh của Trung Quốc:
Các loại vũ khí hiện đại tại lễ duyệt binh của Trung Quốc
Ngay sau khi lễ duyệt binh bắt đầu, truyền hình nhà nước Trung Quốc phát hình ảnh những chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ mới của Không quân PLA, trong đó có mẫu J-35 hai động cơ, cùng các oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cất cánh tham gia đội hình bay
 |
Tên lửa chống hạm Y-15. Ảnh: CCTV |
 |
Một trong những loại vũ khí được chờ đợi nhất đã xuất hiện trong lễ duyệt binh: Tên lửa Đông Phong-61 (DF-61). Đây là loại tên lửa có khả năng bay vào quỹ đạo một phần và mang theo vũ khí siêu vượt âm |
 |
Trong lễ duyệt binh năm nay, Trung Quốc ra mắt nhiều loại phương tiện không người lái trên bộ, trên không lẫn trên biển |
 |
Một phương tiện không người lái mặt đất (UGV) tham gia duyệt binh |
 |
Khối UAV tác chiến trên không |
Theo An Bình/Chinhphu.vn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin