Liên Hợp Quốc và Mỹ phản ứng trước các động thái quân sự của Ấn Độ và Pakistan

10:52, 07/05/2025

Rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), Ấn Độ đã tiến hành không kích vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Động thái là nhằm đáp trả vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 khiến ít nhất 25 công dân Ấn Độ thiệt mạng. Liên Hợp Quốc và Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế, tránh để căng thẳng leo thang.

Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở Kashmir do Pakistan quản lý ngày 7/5. Ảnh: Reuters
Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở Kashmir do Pakistan quản lý ngày 7/5. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cho biết, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã đấu pháo và giao tranh dữ dội tại ít nhất ba địa điểm dọc theo Đường kiểm soát ở vùng Kashmir đang tranh chấp. Các vụ đụng độ được xem là tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á có lịch sử xung đột kéo dài.  Người dân ở một số khu vực biên giới đã buộc phải sơ tán xuống các hầm ngầm trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Quân đội Ấn Độ trước đó cùng ngày xác nhận đã tiến hành “các vụ không kích chính xác” trong khuôn khổ Chiến dịch Sindoor nhằm vào các “cơ sở hạ tầng khủng bố” được cho là nơi lên kế hoạch và chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào công dân Ấn Độ. Theo phía Ấn Độ, cuộc tấn công được thực hiện một cách "tập trung, có chừng mực và không mang tính leo thang", không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm mục tiêu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chỉ trích chiến dịch của Ấn Độ là “một hành động chiến tranh”, đồng thời cho biết, Pakistan có mọi quyền đáp trả mạnh mẽ đối với hành động của Ấn Độ và kêu gọi "toàn thể đất nước sát cánh cùng lực lượng vũ trang Pakistan”. Thủ tướng Sharif dự kiến sẽ họp Ủy ban An ninh quốc gia vào lúc 10h sáng 7/5 (giờ địa phương, tức 12h theo giờ Việt Nam).

Lo ngại nguy cơ một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về hành động quân sự của Ấn Độ và kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, "thế giới không thể chịu đựng thêm một cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan".

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Thật đáng tiếc. Chúng tôi chỉ vừa nghe về điều đó khi bước vào cánh cửa của phòng Bầu Dục. Ấn Độ và Pakistan đã căng thẳng trong một thời gian dài. Tôi hi vọng, tình hình sẽ sớm được kiểm soát”.

Ấn Độ và Pakistan đã từng ba lần tiến hành chiến tranh toàn diện kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng Kashmir, nhưng hiện đang kiểm soát các phần khác nhau của khu vực tranh chấp này. Các thị trường chứng khoán đã có phản ứng ngay sau thông tin về các vụ tấn công đáp trả của Ấn Độ. Chỉ số chuẩn NSE Nifty 50 trên thị trường chứng khoán tương lai của Ấn Độ đã giảm 1,19%.

Theo Thu Hoài/VOV1

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh