Thiết giáp "Cọp Sa mạc" Tigr của Nga hữu hiệu trên chiến trường Syria

Cập nhật, 09:09, Thứ Tư, 15/06/2016 (GMT+7)

Quân đội Syria đặc biệt đánh giá cao xe thiết giáp chiến đấu địa hình Tigr – “Cọp Sa mạc” do Nga sản xuất.

Các loại xe thiết giáp Tigr do Nga sản xuất để sử dụng trên các loại địa hình đã giành được sự ưa thích của binh sĩ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Xe thiết giáp bộ binh đa nhiệm Tigr tham gia diễu binh ở Moscow ngày 9/5/2016. Ảnh: Sputnik.
Xe thiết giáp bộ binh đa nhiệm Tigr tham gia diễu binh ở Moscow ngày 9/5/2016. Ảnh: Sputnik.

Các bức ảnh và clip video trên mạng xã hội cho thấy chiến xa Tigr tham gia vào một chiến dịch tấn công thành phố Raqqa – “thủ phủ” của lực lượng Hồi giáo IS.

Các xe chiến đấu này tới Syria cách đây gần một năm. Kể từ đó các quân nhân của lục quân Syria đã đánh giá cao năng lực của xe Tigr.

Xe Gaz-2330 Tigr là dòng xe Nga phát triển vào đầu thập niên 2000 và chế tạo từ năm 2004 ở nhà máy chế tạo máy Arzamas. Xe này dùng được cho các mục đích quân sự và dân sự.

Điều thú vị là ban đầu chính Quốc vương Jordan Abdullah II mới là người đặt làm chiếc xe này. Mẫu xe thử nghiệm đầu tiên xuất hiện tại một triển lãm quân sự ở Abu Dhabi. Đó là lý do vì sao xe Tigr được thiết kế để hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu sa mạc.

Xe Tigr có nhiều chức năng, hỗ trợ quân đội Syria hoàn thành đa nhiệm vụ. Xe rất hữu ích trong hoạt động trinh sát do Tigr có tính năng cơ động trên địa hình gồ ghề và chỉ tạo ít tiếng động.

Một lợi thế khác của xe này là khả năng quan sát tốt và mức độ bảo vệ cao cho người ngồi trong xe.

Theo VOV.VN