QH Vê-nê-xu-ê-la trao quyền đặc biệt cho Tổng thống

08:03, 17/03/2015

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 15-3, QH Vê-nê-xu-ê-la đã thông qua luật trao quyền lập pháp đặc biệt cho Tổng thống N.Ma-đu-rô, nhằm đối phó kịp thời các nguy cơ khẩn cấp về an ninh trong trường hợp bị xâm lược.

 [links()]

Tuần hành ở thủ đô Ca-ra-cát ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô. Ảnh TÂN HOA XÃ
Tuần hành ở thủ đô Ca-ra-cát ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô. Ảnh TÂN HOA XÃ

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 15-3, QH Vê-nê-xu-ê-la đã thông qua luật trao quyền lập pháp đặc biệt cho Tổng thống N.Ma-đu-rô, nhằm đối phó kịp thời các nguy cơ khẩn cấp về an ninh trong trường hợp bị xâm lược.

Luật này có tên gọi là luật "chống đế quốc", nhằm bảo vệ hòa bình và toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Trong phiên họp bất thường, QH Vê-nê-xu-ê-la đã tiến hành bỏ phiếu về văn kiện trên theo đề xuất của ông N.Ma-đu-rô, sau khi Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma công khai tuyên bố Vê-nê-xu-ê-la là "mối đe dọa an ninh quốc gia" và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này hôm 9-3 vừa qua.

Luật trên cho phép Tổng thống N.Ma-đu-rô điều hành bằng sắc lệnh, có quyền lập pháp trực tiếp, nhằm đối phó kịp thời các nguy cơ khẩn cấp về an ninh, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Luật này sẽ có hiệu lực tới ngày 31-12-2015.

Chủ tịch QH Vê-nê-xu-ê-la Ð.Ca-bê-giô khẳng định, Tổng thống hoàn toàn có quyền ra các quyết định trước bất cứ hành động xâm lược nào, đồng thời tố cáo những âm mưu gây bất ổn tình hình đất nước của phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn. Ông cũng tố cáo lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động can thiệp công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Luật trao quyền đặc biệt được quy định trong Hiến pháp Vê-nê-xu-ê-la, cho phép Tổng thống nước này có quyền điều hành đất nước trong một năm hoàn toàn bằng sắc lệnh mà không phải chờ QH thông qua các dự luật liên quan.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh