
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây Sôi-gu (Sergei Shoigu) ngày 30-1 khẳng định, không cho phép một quốc gia nào sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội so với Nga. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga và phương Tây gia tăng căng thẳng về vấn đề U-crai-na và NATO đang có kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở các nước láng giềng của Nga...
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây Sôi-gu (Sergei Shoigu) ngày 30-1 khẳng định, không cho phép một quốc gia nào sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội so với Nga. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga và phương Tây gia tăng căng thẳng về vấn đề U-crai-na và NATO đang có kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở các nước láng giềng của Nga...
|
Tổng Thư ký NATO Gien-xơ Xtôn-ten-bớc thăm căn cứ quân sự A-đa-ri ở Lát-vi-a vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AFP |
Theo Itar-Tass, Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu phát biểu trước báo giới cho biết: “Nhiệm vụ ngăn không cho bất kỳ nước nào giành lấy ưu thế tuyệt đối về mặt quân sự của Nga do Tổng thống V.Pu-tin đề ra sẽ được hoàn thành vô điều kiện”.
Ông X.Sôi-gu còn nêu rõ, để hoàn thành nhiệm vụ do tổng thống giao phó, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch toàn tất dự án vũ trang của Chính phủ và tới năm 2020 sẽ hoàn thành việc sản xuất đủ số lượng các loại vũ khí hiện đại theo lịch trình.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng X.Sôi-gu còn cho biết, quân đội Nga sẽ tăng cường binh sĩ tại các khu vực chiến lược để đối phó với những diễn biến “quân sự, chính trị” xung quanh Nga.
Trong khi đó, theo trang tin tức Sputnik News (Nga), cùng ngày 30-1, Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Va-lê-ri Ghê-ra-xi-mốp (Valery Gerasimov) cho biết, các biện pháp ưu tiên nhằm phát triển quân đội Nga, bao gồm phát triển quân đội chính quy và Lực lượng hạt nhân chiến lược, có thể ngăn chặn Mỹ và NATO “qua mặt” Nga về quân sự.
Ông V.Ghê-ra-xi-mốp nhấn mạnh, nâng cao chất lượng Lực lượng hạt nhân chiến lược là phương hướng phát triển ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga. Tổng Tham mưu trưởng Nga cũng tiết lộ, Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga sẽ được cung cấp tổng cộng 50 tên lửa đạn đạo. Trong năm 2015, Nga sẽ nâng cao tiềm lực của các lực lượng ở những lĩnh vực gặp đe dọa.
Những phát biểu cứng rắn nói trên của những quan chức quân sự hàng đầu của Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi giới chức quân sự Mỹ kêu gọi các đồng minh thuộc NATO phát triển và chế tạo các loại vũ khí hiện đại hơn. Theo đó, NATO cần chú trọng đến những vũ khí quân sự để luôn đi trước Nga, Trung Quốc và các nước khác.
Các động thái quân sự này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang trở nên căng thẳng trước diễn biến leo thang xung đột tại khu vực Đông U-crai-na trong thời gian gần đây, kéo theo nguy cơ làm xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các bên liên quan.
Việc Nga đưa ra những tuyên bố trên được cho là nhằm đáp trả các kế hoạch quân sự mới được công bố của NATO ở các nước láng giềng mà Mát-xcơ-va lo ngại sẽ đe dọa tới an ninh quốc gia của Nga. Tổng Thư ký NATO Gien-xơ Xtôn-ten-bớc cũng trong ngày 30-1 cho biết, NATO sẽ thông qua quyết định về việc thành lập đơn vị tham mưu và kiểm soát ở 6 nước Đông Âu.
Các đơn vị này sẽ được thành lập ở Ét-xtô-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Ba Lan, Ru-ma-ni và Bun-ga-ri. Theo kế hoạch này, NATO sẽ triển khai các đơn vị quy mô nhỏ tại những nước này để giúp điều phối lực lượng tiên phong được thành lập nhằm đối phó với các hành động của Nga ở U-crai-na.
NATO còn cho biết, tổ chức này dự kiến sẽ mở một trung tâm huấn luyện tại Gru-di-a trước cuối năm nay nhằm củng cố năng lực phòng thủ của quốc gia này. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ của NATO với Gru-di-a đang được củng cố, điều khiến Nga quan ngại.
Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng đó, Nga và NATO vẫn để ngỏ khả năng nối lại liên hệ để giải quyết những mâu thuẫn và bất đồng.
Ông Gien-xơ Xtôn-ten-bớc nhấn mạnh, NATO vẫn để ngỏ các kênh đối thoại chính trị nhằm giúp binh sĩ hai bên trao đổi thông tin, ngay cả khi mọi sự hợp tác với Nga bị cắt sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng U-crai-na. Ông cho biết, sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp (Sergei Lavrov) tại Hội nghị An ninh Mu-ních diễn ra vào tháng 2 tới ở Đức.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin