
Ngày 9-1, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan (NLA) bắt đầu tiến trình luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bà Yingluck và các luật sư mang theo 139 trang tài liệu để bào chữa cho mình trước những lời buộc tội của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Thái-lan.
Ngày 9-1, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan (NLA) bắt đầu tiến trình luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bà Yingluck và các luật sư mang theo 139 trang tài liệu để bào chữa cho mình trước những lời buộc tội của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Thái-lan.
Trong phần cáo buộc, NACC cho rằng, trong thời gian giữ chức Thủ tướng, bà Yingluck đã xao nhãng nhiệm vụ của mình trong việc giám sát chương trình trợ cấp giá lúa gạo và gây thiệt hại cho nhà nước Thái-lan hàng tỷ baht.
Bà Yingluck phát biểu trong phiên điều trần trước NLA sáng 9-1.
Tại buổi điều trần, bà Yingluck đã bác bỏ mọi lời buộc tội mà NACC và đảng Dân chủ đưa ra và khẳng định chính phủ của bà thực hiện chương trình trợ cấp giá lúa gạo một cách minh bạch và đúng đắn. Bà cho rằng tiến trình luận tội này sẽ tác động tới các chính sách giúp đỡ nông dân trong tương lai.
Báo Bưu điện Bangkok dẫn lời bà Yingluck khẳng định, chương trình trợ cấp lúa gạo đã giúp người nông dân trồng lúa không còn bị chìm ngập trong các món nợ, các khoản thu nhập ít ỏi và giá lúa thấp. Bà cho rằng, trợ cấp giá lúa gạo không phải là điều gì mới và nước nào cũng trợ giúp những người trồng lúa.
Ngoài ra, chương trình này đã tạo ra những tác động tích cực, giúp tăng sản lượng lúa, đầu tư và GDP. Từ đó, chính phủ cũng thu được nhiều thuế hơn. Theo bà, con số lúa gạo bị thất thoát mà NACC kết luận về chương trình trợ giá là không chính xác và có sự không nhất quán về con số thống kê.
Về cáo buộc chính quyền của bà đã khiến Thái-lan mất vị trí là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, bà Yingluck nói rằng đó là một cáo buộc không công bằng. Bà cho biết, số gạo thu mua trong chương trình được bán tương đương với giá thị trường thế giới và giá gạo sụt giảm thời điểm đó là do một số quốc gia hạ giá để cạnh tranh.
Đến năm 2014, Thái-lan đã giành lại danh hiệu này và bà Yingluck cho rằng toàn bộ số gạo giúp tạo ra điều này đều là gạo thu mua từ chương trình trợ cấp đó.
Cựu Thủ tướng Yingluck cũng bác bỏ cáo buộc bà đã gây ra và không thể ngăn chặn nạn tham nhũng trong chương trình trợ cấp giá lúa gạo; khẳng định bà và chính phủ của bà hết sức nghiêm khắc đối với tình trạng tham nhũng, không hề phớt lờ các cảnh báo và đề xuất của NACC và Văn phòng Tổng Kiểm toán. Các cơ chế chống tham nhũng cũng đã được đưa ra ở mọi mức độ để giảm thiểu thiệt hại.
Cuối cùng, bà cựu Thủ tướng khẳng định quá trình điều tra của NACC là không không bằng. Bà nói: “Không hề có một tiểu ban điều tra sự thật nào được thành lập và cuộc điều tra chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 21 ngày. Danh sách nhân chứng của tôi cũng bị cắt. Hơn nữa, NACC sử dụng các dữ liệu cũ từ Viện Nghiên cứu phát triển Thái-lan (TDRI) để buộc tội tôi. Ủy ban này chỉ đưa ra các quyết định của họ theo TDRI và đảng Dân chủ. Đây không phải là một cuộc điều tra bình thường. Tôi sẵn sàng chịu sự kiểm tra và đối chiếu chừng nào chúng diễn ra một cách công bằng”.
Trước đó một ngày, NLA cũng đã tiến hành phiên luận tội cựu Chủ tịch Quốc hội Somsak Kiatsuranon và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Nikom Wairatpanich. Hai ông này bị NACC cáo buộc vi phạm Hiến pháp năm 2007 khi đã tìm cách thông qua việc sửa đổi hiến pháp để thay đổi cơ cấu của Thượng viện.
Trước cáo buộc của NACC, ông Nikom khẳng định rằng sự giám sát việc sửa đổi Hiến pháp năm 2007 của ông không vi hiến và ông không hề nhận được lợi ích cá nhân nào trong việc này. Việc sửa đổi hiến pháp là tuân thủ đúng quyền hạn mà Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội được giao phó.
Về cáo buộc ông này không cho phép các nghị sĩ phản đối việc sửa đổi tranh luận, ông khẳng định các nghị sĩ này đã để dành quyền tranh luận của họ cho một vấn đề khác. Ông cho rằng NLA nên đánh giá lời buộc tội ông bằng lý lẽ và luật pháp. Ông cũng chỉ ra rằng quá trình buộc tội ông đang được tiến hành theo bản Hiến pháp năm 2007 và không còn hiệu lực.
Dự kiến, tiến trình luận tội sẽ kéo dài trong khoảng 30 ngày. Nếu bị kết tội, bà Yingluck và hai ông Somsak, Nikom có thể sẽ bị cấm tham gia các cuộc bầu cử trong ít nhất năm năm. Và để có hiệu lực, lời buộc tội của NACC cần nhận được sự ủng hộ của 60% tổng số thành viên của NLA.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin