Thái-lan: bà Yingluck tuyên bố đấu tranh bảo vệ sự trong sạch

06:01, 25/01/2015

Ngày 23-1, trên trang mạng xã hội chính thức của mình, cựu thủ tướng Thái-lan Yingluck Shinawatra đã đăng bản thông cáo phản đối việc Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan (NLA) bỏ phiếu kết tội bà. Trong thông cáo này, bà khẳng định mình vô tội và thề sẽ đấu tranh tới cùng để bảo vệ sự trong sạch của mình.


Các đại biểu NLA đang kiểm phiếu sau cuộc bỏ phiếu buộc tội bà Yingluck.

Ngày 23-1, trên trang mạng xã hội chính thức của mình, cựu thủ tướng Thái-lan Yingluck Shinawatra đã đăng bản thông cáo phản đối việc Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan (NLA) bỏ phiếu kết tội bà. Trong thông cáo này, bà khẳng định mình vô tội và thề sẽ đấu tranh tới cùng để bảo vệ sự trong sạch của mình.

Bà Yingluck đã đăng bản thông cáo lên mạng sau khi cuộc họp báo mà bà dự định tổ chức ở Khách sạn SC Park bị hủy bỏ. Báo chí Thái-lan cho biết, bà Yingluck đã chấp nhận đề nghị của Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự Thái-lan “hợp tác” trong việc hủy bỏ cuộc họp báo.

Trong thông cáo của mình, bà Yingluck khẳng định việc NLA bỏ phiếu kết tội và cấm bà tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm là điều mà đã được dự đoán trước. Bà tuyên bố tiến trình luận tội này “đã vi phạm và hạn chế các quyền cơ bản mà bà, một công dân Thái-lan, xứng đáng được hưởng”.

Bà nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn vô tội và bày tỏ sự cảm kích đối với những thành viên NLA đã bỏ phiếu ủng hộ bà. Bà khẳng định chương trình trợ cấp lúa gạo mà chính phủ của bà đã thực hiện là một chương trình tốt và nó không hề gây ra thiệt hại. Bà cho rằng những con số thiệt hại được đưa ra trong lời buộc tội bà là một sự thành kiến, một nỗ lực sử dụng nông dân làm công cụ để phá hoại chính trị.

Đồng thời, bà Yingluck cũng đặt dấu hỏi về một sự trùng hợp bất ngờ khi Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái-lan (OAG) ra thông báo rằng sẽ tiến hành khởi tố bà vì tội sao nhãng nhiệm vụ và gây ra tham nhũng trong chương trình trợ cấp lúa gạo, chỉ vài giờ trước khi NLA tiến hành bỏ phiếu buộc tội bà.

Cuối cùng, bà Yingluck cam kết sẽ chiến đấu hết mình để chứng minh rằng mình vô tội. Bà khẳng định: “Tôi quyết tâm sẽ chiến đấu tới cùng để chứng minh sự trong sạch của mình, bất chấp kết quả ra sao”.

Trước đó, trong buổi sáng ngày 23-1, các thành viên NLA đã tiến hành bỏ phiếu luận tội bà Yingluck. Với kết quả 190 phiếu thuận và 18 phiếu chống, NLA đã chính thức kết tội bà Yingluck sao nhãng nhiệm vụ việc giám sát chương trình trợ cấp lúa gạo và tình vi phạm Luật Quản lý Nhà nước do đã dung túng cho sự tham nhũng trong chương trình trợ cấp giá lúa gạo. Với lời buộc tội này, bà Yingluck sẽ bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm tới.

Không chỉ có vậy, bà Yingluck còn có nguy cơ phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam khi OAG tuyên bố sẽ khởi tố bà vì đã không chấm dứt chương trình trợ giá lúa gạo sau khi cơ quan chống tham nhũng phát hiện được một số vi phạm trong chương trình này.

Theo NDĐT

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh