
Những vụ tấn công khủng bố, bắt cóc con tin xảy ra liên tiếp trong mấy ngày đã khiến nước Pháp và nhiều quốc gia châu Âu phải tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt. Theo Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA), hiện nay, các vụ khủng bố có thể xảy ra ở bất kỳ thủ đô hoặc thành phố nào ở châu Âu.
Những vụ tấn công khủng bố, bắt cóc con tin xảy ra liên tiếp trong mấy ngày đã khiến nước Pháp và nhiều quốc gia châu Âu phải tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt. Theo Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA), hiện nay, các vụ khủng bố có thể xảy ra ở bất kỳ thủ đô hoặc thành phố nào ở châu Âu.
Áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ người dân
Như Báo Quân đội nhân dân đã đưa tin, chiều tối 9-1 (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát Pháp đã đồng loạt tổ chức các cuộc tấn công giải cứu con tin trong hai vụ bắt cóc xảy ra cùng ngày tại nước này.
Theo tờ Telegraph, cảnh sát Pháp chính thức thông báo đã có ít nhất 4 con tin thiệt mạng trong vụ tấn công giải cứu con tin ở siêu thị của người Do Thái ở Porte de Vincennes, phía đông thủ đô Pa-ri. Được biết, một số người đã bảo toàn tính mạng nhờ trốn trong kho lạnh của siêu thị nên những kẻ tấn công đã không phát hiện được.
Trong khi A-me-đi Cô-li-ba-li (Amedy Coulibaly), một trong hai đối tượng thực hiện vụ bắt cóc ở Porte de Vincennes đã bị cảnh sát tiêu diệt, nữ nghi phạm còn lại là Hay-át Bô-me-đi-ăng (Hayat Boumedienne), 26 tuổi, đã kịp tẩu thoát khỏi hiện trường và hiện đang trên đường chạy trốn.
Trong vụ đột kích vào xưởng in CTD ở thị trấn Dammarrtin-en-Goele, phía đông bắc Pa-ri, cảnh sát Pháp cho biết, các con tin bị bắt cóc tại đây đã được giải thoát an toàn. Tuy nhiên, hai cảnh sát đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.
Cũng trong tối 9-1, tại trung tâm thành phố Mông-pơ-li-ê (Montpellier), miền Nam nước Pháp, còn xảy ra một
![]() |
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp trong cuộc truy lùng thủ phạm thực hiện vụ tấn công trụ sở Tạp chí Charlie Hebdo. Ảnh: dailymail.co.uk |
vụ bắt cóc con tin khác. Theo AFP, một người đàn ông có vũ trang đã bất ngờ xông vào một tiệm kim hoàn và bắt giữ 2 phụ nữ làm con tin. Sau nhiều giờ thương lượng, đối tượng đã ra đầu thú lực lượng cảnh sát vào rạng sáng 10-1.
Theo lời công tố viên Cri-xtô-phơ Ba-rét (Christophe Barret), người đàn ông này đã xông vào tiệm kim hoàn, nhưng không có ý định cướp và hiện chưa rõ động cơ của y. Trước đó, ông Cri-xtô-phơ Ba-rét nói rằng, đây là một vụ cướp có vũ trang và khẳng định vụ việc không liên quan tới các vụ tấn công và bắt cóc con tin ở Pa-ri.
Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào tối cùng ngày sau khi kết thúc chiến dịch giải cứu hai vụ bắt giữ con tin ở Porte de Vincennes và Dammarrtin-en-Goele, Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ (Francois Hollande) tuyên bố nước Pháp vẫn đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh và khẳng định, “sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ người dân.
Ông cho rằng, những kẻ cuồng tín liên quan đến các vụ tấn công bắt giữ con tin ở Pa-ri không liên quan đến đạo Hồi, đồng thời nhấn mạnh vụ bắt giữ con tin tại một siêu thị của người Do Thái ở Pa-ri là “hành động chống Do Thái đáng sợ”.
Tổng thống Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ cho biết, ông cùng với một số nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ tham dự cuộc tuần hành tại thủ đô Pa-ri vào ngày 11-1 nhằm biểu thị tình đoàn kết dân tộc. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu, trong đó có Thủ tướng của Đức, Anh và I-ta-li-a đã tuyên bố sẽ tham dự cuộc tuần hành này để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Pháp.
Trong khi đó, Thủ tướng I-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu (Benjamin Netanyahu) đã yêu cầu giới chức Pháp siết chặt an ninh tại các cơ sở của người Do Thái ở nước này sau khi xảy ra các vụ tấn công nói trên.
Cùng ngày, Ha-rít An Nát-ha-ri (Harith al-Nadhari), một nhân vật cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda trên Bán đảo A-rập (AQAP), đã lên tiếng đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới tại Pháp. Xuất hiện trong một đoạn video, Ha-rít An Nát-ha-ri kêu gọi “chấm dứt các hành động chống người Hồi giáo” và cảnh báo sẽ tiến hành chiến tranh nếu lời kêu gọi không được đáp ứng.
Các quốc gia châu Âu tăng cường an ninh
Có thể nói, vụ xả súng đẫm máu tại tòa soạn Báo Charlie Hebdo hôm 7-1, cùng với những vụ tấn công khủng bố, bắt cóc con tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây chấn động và tạo nên tâm lý lo ngại bao trùm lên cả nước Pháp và những quốc gia châu Âu khác. Lo ngại những vụ khủng bố sẽ còn tiếp diễn, Pháp và nhiều quốc gia đã nhanh chóng lên kế hoạch bảo đảm an ninh chặt chẽ.
Được biết, Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) đã triển khai một kế hoạch an ninh đặc biệt với các biện pháp khẩn cấp đề phòng nguy cơ xảy ra khủng bố trên cả nước. Các biện pháp được triển khai bao gồm giám sát liên lạc điện thoại, theo dõi hoặc dựa vào các nguồn tin để nắm hoạt động của các đối tượng tình nghi.
Theo báo cáo của BKA, các vụ khủng bố ở Pa-ri mặc dù không có tác động trực tiếp tới an ninh của Đức song có thể ảnh hưởng tới tâm lý của những đối tượng quá khích cực đoan đang cư trú tại Đức, khiến chúng có thể lập âm mưu tấn công vào mục tiêu là đại diện các hãng truyền thông, người dân hoặc thậm chí nhân viên an ninh của nước này.
Cũng theo BKA, trong tình hình hiện nay, các vụ khủng bố tương tự như ở Pa-ri có thể xảy ra ở bất kỳ thủ đô hoặc thành phố nào ở châu Âu.
Tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Gioóc-giơ O-xbôn (George Osborne) cam kết cơ quan tình báo nước này sẽ được đáp ứng mọi nguồn lực cần thiết để ứng phó với các mối đe dọa khủng bố. Chính phủ, lực lượng cảnh sát và các cơ quan an ninh của Anh đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố.
Được biết, Chính phủ Anh đã chi bổ sung hơn 100 triệu bảng cho hoạt động theo dõi những đối tượng có khả năng tham gia các cuộc xung đột ở I-rắc và Xy-ri, những kẻ bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ internet và muốn gây tội ác điên cuồng.
Cảnh sát nước Bỉ cũng đã triển khai nhiều đơn vị cảnh sát cơ động tại thành phố An-vơ (Anvers) của nước này, nơi có các địa điểm được coi là “nhạy cảm” như khu vực có nhiều cửa hàng bán kim cương hoặc nơi tập trung nhiều người Do Thái sinh sống.
AP cho hay, sau các vụ tấn công khủng bố liên tiếp tại tại Pháp, Ô-xtrây-li-a và Ca-na-đa, ngày 9-1, Mỹ cũng đã ban bố cảnh báo đi lại trên quy mô toàn cầu. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này ở nước ngoài "cảnh giác cao độ và tăng cường nhận thức an ninh" trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo bộ này, các vụ tấn công nhằm vào người Mỹ đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và phương Tây.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin