
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ ngày 28-29/1, tại Indonesia sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 3 của Hiệp hội mạng lưới tổng tuyển cử của các quốc gia Đông Nam Á dành cho Người Khuyết tật (AGENDA) nhằm thảo luận về vai trò chính trị và quyền của người khuyết tật, qua đó tìm giải pháp để người khuyết tật có thể tham gia vào hệ thống bầu cử nói chung.
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ ngày 28-29/1, tại Indonesia sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 3 của Hiệp hội mạng lưới tổng tuyển cử của các quốc gia Đông Nam Á dành cho Người Khuyết tật (AGENDA) nhằm thảo luận về vai trò chính trị và quyền của người khuyết tật, qua đó tìm giải pháp để người khuyết tật có thể tham gia vào hệ thống bầu cử nói chung.
Sự kiện do Ủy ban AGENDA phối hợp với Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia (KPU) và Hiệp hội các Tổ chức bầu cử Thế giới (AWEB) tổ chức.
Thành viên ủy ban AGENDA Yustitia Arief cho biết hầu hết trong số 11 triệu người khuyết tật ở Indonesia đã không thể tham gia vào các cuộc tổng tuyển cử do sự kỳ thị xã hội và phân biệt đối xử.
Trong khi đó, các quy định và các cơ sở quốc gia chưa hỗ trợ các quyền chính trị của người khuyết tật. Tỷ lệ tham gia các hoạt động chính trị và xã hội của những người khuyết tật ở
AGENDA được thành lập vào năm 2011 bởi Quỹ Quốc tế về Hệ thống bầu cử (IFES), Mạng Giáo dục Bầu cử cho dân (JPPR) và Hội Người Khuyết tật Nhân dân Indonesia (PPDI).
AGENDA là chương trình có sự tham gia của các chính phủ, ủy ban bầu cử và các đảng chính trị ở
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin