
Sau hai tuần làm việc căng thẳng, ngày 14-12, hơn 190 quốc gia đã đạt được một thỏa thuận khung về ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các biện pháp nhằm hạn chế sự nóng lên của trái đất.
Sau hai tuần làm việc căng thẳng, ngày 14-12, hơn 190 quốc gia đã đạt được một thỏa thuận khung về ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các biện pháp nhằm hạn chế sự nóng lên của trái đất.
Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc (COP-20) tại thủ đô
Trong khi đó, các nước giàu, mà đại diện là Mỹ lại khẳng định đã đến lúc các nền kinh tế phát triển nhanh phải có trách nhiệm chính đối với biến đổi khí hậu. Hiện nay, Trung Quốc là nước thải ra lượng khí nhà kính lớn nhất, vượt lên cả Mỹ, EU và Ấn Độ.
Sau hơn 30 giờ tranh luận, các quốc gia đã thống nhất sẽ đệ trình bản kế hoạch nhằm hạn chế khí nhà kính trước ngày 31-3-2015. Những nội dung này sẽ trở thành nền tảng của một hiệp định về khí hậu toàn cầu có thể sẽ được ký kết tại hội nghị cấp cao diễn ra ở Pháp vào năm tới. Khi Nghị định thư
Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Prakash Javedekar bày tỏ sự hài lòng khi phát biểu: “Chúng tôi đã đạt được điều mà chúng tôi mong muốn. Thỏa thuận vừa rồi giữ được tinh thần của một hiệp định về khí hậu năm 1992 khi cho rằng các nước giàu phải đi tiên phong trong việc giảm lượng khí nhà kính”.
Liên hợp quốc nhận định thỏa thuận này sẽ bổ sung một nội dung quan trọng mà Nghị định thư
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin