
Ngày 10-11, Viện Nhà vua Prajadhipok tổ chức hội thảo với chủ đề về cải cách đất nước Thái-lan trong vòng 20 năm tới.
Ngày 10-11, Viện Nhà vua Prajadhipok tổ chức hội thảo với chủ đề về cải cách đất nước Thái-lan trong vòng 20 năm tới.
Tại cuộc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia Thái-lan (NRC), ông Thienchay Kiranandana cho biết, toàn bộ 250 thành viên NRC đã nhất trí thông qua một kế hoạch cải cách toàn diện mang tên “Tầm nhìn cho tương lai Thái-lan”. Kế hoạch này nhằm mục tiêu thu hẹp bất bình đẳng xã hội, thúc đẩy giáo dục, tạo ra một hệ thống chính trị dân chủ…
Theo ông Thienchay, NRC sẽ dành một năm để xây dựng một kế hoạch chi tiết với sáu mục tiêu chính nhằm định hình tương lai đất nước. Các mục tiêu này bao gồm: Xây dựng một hệ thống dân chủ phù hợp với xã hội Thái-lan; các cuộc bầu cử minh bạch và công bằng; cơ chế chống tham nhũng sát sao; bình đẳng trong kinh tế và xã hội; hệ thống hành pháp hiệu quả; và một cơ chế công cộng nhằm tạo ra một xã hội công bằng.
Ông Thienchay cho biết các đại biểu NRC đã nhất trí đặt những mục tiêu này là nhiệm vụ quốc gia trong vòng 20 năm tới. Ông nói: “Những vấn đề trên đã được đưa ra trong hai ngày thảo luận vừa qua của NRC. Đây là sự khởi đầu công việc của NRC và từ giờ trở đi, đó sẽ là những vấn đề quốc gia mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện”.
Các đại biểu NRC cũng đã thu thập các ý tưởng để hình thành nền tảng của khung kế hoạch cải cách quốc gia, từ đó sẽ hoàn tất bản kế hoạch cải cách toàn diện đất nước Thái-lan trong vòng một năm.
Cũng trong ngày 10-11, NRC đã thành lập 18 ủy ban chuyên trách về các lĩnh vực cải cách từ chính trị, kinh tế đến hành chính công, lao động, năng lượng… Người phát ngôn NRC, ông Thon Thamrongnawasawat, cho biết có 15 ủy ban gồm 33 thành viên, trong đó có tới 27 người thuộc NRC và chỉ có sáu thành viên nằm ngoài NRC. Ba ủy ban còn lại liên quan tới các lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng, y tế công cộng, có từ 25 đến 26 thành viên.
Ông Thon nói rằng 18 ủy ban cải cách sẽ phối hợp với các Ủy ban Bầu cử địa phương và đại biểu NRC từ 77 tỉnh, thành phố, cũng như các tổ chức dân sự, trường đại học và các cơ quan thuộc chính phủ để thu thập dữ liệu về các lĩnh vực cải cách.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin