
Quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc lại tiếp tục bước vào giai đoạn căng thẳng, bằng chứng là quân đội Hàn Quốc cho biết đã triển khai thêm vũ khí tới các đảo gần hải giới phía Tây, để đối phó tốt hơn với “các mối đe dọa ngày càng tăng” từ phía Bình Nhưỡng.
Quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc lại tiếp tục bước vào giai đoạn căng thẳng, bằng chứng là quân đội Hàn Quốc cho biết đã triển khai thêm vũ khí tới các đảo gần hải giới phía Tây, để đối phó tốt hơn với “các mối đe dọa ngày càng tăng” từ phía Bình Nhưỡng.
|
Những quả bóng bay mang truyền đơn chống CHDCND Triều Tiên được thả qua biên giới. Ảnh: dailymail.co.uk
|
Phải thừa nhận rằng gần đây, quan hệ liên Triều đã cho thấy những dấu hiệu được cải thiện rõ rệt, nhất là sau khi một phái đoàn của CHDCND Triều Tiên bất ngờ thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 10 vừa qua và hai miền đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại cấp cao. Thế nhưng thật bất ngờ, sau những cái bắt tay và nụ cười hiếm hoi mà các quan chức hai bên dành cho nhau, quan hệ Hàn Quốc-CHDCND Triều Tiên lại “đâu vào đấy” với một loạt các cuộc xung đột xảy ra.
Điển hình như ngày 7-10, lực lượng hải quân hai miền đã có cuộc đấu súng quyết liệt ở khu vực ranh giới tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Ba ngày sau đó, một cuộc đấu súng trên bộ gần khu vực ranh giới quân sự lại nổ ra, sau khi các binh sĩ CHDCND Triều Tiên tìm cách bắn hạ những quả bóng bay mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng, do một tổ chức dân sự Hàn Quốc thả qua biên giới.
Nguy cơ xung đột ngày càng tăng cao với việc quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã điều tên lửa và xe bọc thép đến các đảo gần khu vực biên giới trên biển giữa hai miền. Trong báo cáo trình Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội ngày 13-10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ: “Để tăng cường chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ từ phía Triều Tiên, quân đội đã triển khai thêm tên lửa Chiron Man và xe bọc thép đến khu vực này".
Quân đội Hàn Quốc cũng “duy trì chặt chẽ tư thế sẵn sàng và trang bị cho các đơn vị tiền tuyến pháo tự hành 155mm thay thế loại 105mm”, đồng thời tăng cường giám sát với sự hợp tác chặt chẽ hơn của Mỹ.
Về mặt ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Sớc (Kim Min Seok) cho biết, Xơ-un đã gửi công hàm phản đối việc CHDCND Triều Tiên bắn những quả bóng bay mang truyền đơn, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn trong trường hợp Bình Nhưỡng tái diễn “các hành động khiêu khích tương tự”.
Phía Hàn Quốc cũng cho biết, sẽ xem xét lại vụ các nhà hoạt động thả bóng bay mang theo truyền đơn chống CHDCND Triều Tiên, song nhấn mạnh rằng, không hề dễ dàng ngăn cấm hành động này. AFP dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc lý giải "không có cơ sở pháp lý nào để cấm triệt để hoạt động thả bóng bay”.
Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên lên tiếng cảnh báo sẽ cắt đứt đối thoại với Hàn Quốc do việc thả truyền đơn chống CHDCND Triều Tiên làm bùng phát các cuộc đấu súng qua biên giới. Trong một bài bình luận đăng ngày 12-10, tờ Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên cho rằng, cuộc họp cấp cao chính thức liên Triều theo kế hoạch "gần như chẳng đi tới đâu", đồng thời cáo buộc Xơ-un đang khiến tình hình hai miền đứng trước bờ vực thảm họa.
Bình Nhưỡng nhấn mạnh, quan hệ liên Triều giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của giới chức Hàn Quốc. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng nhận định, việc thả bóng bay mang theo truyền đơn “thực sự là một hành động khiêu khích mang động cơ chính trị không thể tha thứ” và gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ liên Triều đang ấm dần.
Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) ngày 13-10 tuyên bố, Xơ-un “luôn mở rộng cánh cửa đối thoại” với Bình Nhưỡng, nhưng với những gì vừa diễn ra, hy vọng thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên xem ra vẫn còn quá xa vời.
Vấn đề của Xơ-un và Hàn Quốc lúc này không chỉ đơn thuần là những quả bóng bay mang theo truyền đơn thỉnh thoảng lại xuất hiện ở khu vực biên giới giữa hai miền.
Gốc rễ vẫn là do hai bên bị ám ảnh bởi hình ảnh chiến tranh và đối đầu trong quá khứ nên bất cứ hành động “nhạy cảm” nào cũng có thể dẫn đến xung đột. Nếu không gạt bỏ được những điều này, các cuộc đàm phán sắp tới sẽ chỉ kết thúc trong vô vọng. Và những quả bóng bay mỏng manh vẫn chẳng khác nào những khối thuốc súng lơ lửng ở biên giới hai miền.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin