Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và liên quân, lực lượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn đang áp đảo trên chiến trường ở I-rắc và ngày càng tiến sát thủ đô Bát-đa. Theo các nguồn tin nước ngoài, các tay súng IS chỉ còn cách Bát-đa khoảng 13km sau khi tuyên bố chiếm được 80% tỉnh An-ba, cửa ngõ tiến vào Bát-đa...
Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và liên quân, lực lượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn đang áp đảo trên chiến trường ở I-rắc và ngày càng tiến sát thủ đô Bát-đa. Theo các nguồn tin nước ngoài, các tay súng IS chỉ còn cách Bát-đa khoảng 13km sau khi tuyên bố chiếm được 80% tỉnh An-ba, cửa ngõ tiến vào Bát-đa...
Ngày 13-10, sau vài giờ giao tranh dữ dội với các binh sĩ I-rắc, các tay súng IS đã đẩy lui được lực lượng an ninh I-rắc và chiếm được một căn cứ quân sự ở tỉnh An-ba. Căn cứ quân sự này nằm ở thị trấn Hít, trên đường cao tốc chiến lược nối từ Bát-đa tới biên giới Xy-ri. Với việc mở rộng phạm vi chiếm đóng này, IS chỉ còn cách sân bay Bát-đa khoảng 13km. Đây được coi là con đường sơ tán duy nhất của những người nước ngoài tại I-rắc muốn rời khỏi Bát-đa vào thời điểm này.
Người dân tại thị trấn xác nhận căn cứ trên đã bị thất thủ trước lực lượng tấn công của IS. Lực lượng này cũng tuyên bố chiếm được căn cứ trong một thông báo cùng ngày đăng tải trên các trang web mà nhóm này vẫn thường sử dụng. Đây là căn cứ quân sự thứ ba của I-rắc lọt vào tay IS trong 3 tuần qua.
Nằm ở ngay cửa ngõ vào thủ đô Bát-đa, An-ba là một vị trí chiến lược nên nếu chiếm được, IS sẽ nắm lợi thế rất lớn trước quân đội chính phủ. Hiện một bộ phận lực lượng quân đội I-rắc còn ở lại An-ba để cố thủ nhưng đang trong tình trạng tinh thần rệu rã nên phần còn lại của tỉnh An-ba được cho là cũng rất mong manh trước đà tấn công của IS.
|
Đoàn xe của lực lượng IS di chuyển tại An-ba, I-rắc. Ảnh: AP
|
Trong hai ngày qua, chính quyền tỉnh An-ba liên tục gửi kiến nghị đến quốc hội để khẩn cầu sự trợ giúp của lục quân Mỹ trong một nỗ lực cứu lấy các đô thị ở gần thủ đô Bát-đa, trước làn sóng tấn công của IS. Không chỉ tràn vào thị trấn Hít, các tay súng IS còn vây hãm hàng chục ngôi làng quanh thị trấn Ha-đi-tha gần đó, trong khi quân đội I-rắc chỉ biết cố thủ trong tuyệt vọng. Khoảng 180.000 người ở tỉnh An-ba đã phải rời bỏ nhà cửa vì những diễn biến bạo lực trong vài ngày gần đây ở thị trấn Hít và thủ phủ Ra-ma-đi.
Ông Xa-ba Ca-hút (Sabah Karhout), Chủ tịch Hội đồng An-ba, cho biết: “Những cuộc không kích của Mỹ không phát huy hiệu quả, vì quân IS nhiều hơn họ tưởng”. Lực lượng tình báo ước tính, phiến quân IS đang có hàng chục nghìn chiến binh chiến đấu ở An-ba. Ông X.Ca-hút và các quan chức địa phương cho rằng, tình trạng thiếu nhân lực, vũ khí, tiền bạc đã đẩy An-ba vào thảm cảnh hiện nay, đồng thời cảnh báo rằng tỉnh này sẽ rơi vào tay IS trong vài ngày tới.
Trước nguy cơ các thị trấn gần Bát-đa lần lượt rơi vào tay IS và thủ đô I-rắc bị đe dọa tấn công bởi IS, tướng M. Đem-pxi, Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, đã phải điều các trực thăng chiến đấu túc trực nhằm đảm bảo an toàn cho sân bay quốc tế Bát-đa.
Hiện nay, mặc dù thủ đô Bát-đa chưa nằm trong tầm bắn của lực lượng IS nhưng IS vẫn đang sử dụng chiến thuật đánh bom tự sát tại Bát-đa. Ngày 13-10, tại đây đã xảy ra hàng loạt vụ nổ lớn ở khu vực có đông người theo dòng Si-ai sinh sống, làm ít nhất 30 người thiệt mạng.
Theo các nhà phân tích, trước thế tấn công áp đảo của IS, nếu quân đội Mỹ không can thiệp kịp thời thì lực lượng an ninh và quân đội I-rắc có nguy cơ sẽ phải lần lượt rút lui và bỏ chạy khỏi các vị trí cố thủ để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, Chính phủ I-rắc cho biết, sẽ không cho phép lực lượng bộ binh nước ngoài triển khai trên lãnh thổ I-rắc. Thủ tướng I-rắc, Hai-đơ An Áp-ba-đi (Haider al-Abbadi) vẫn tuyên bố, I-rắc không cần đến bộ binh nước ngoài và bất cứ lực lượng nước ngoài nào đặt chân đến I-rắc đều sẽ bị coi là “kẻ thù”.
Trong khi đó, tại chiến trường Xy-ri, lực lượng IS cũng đang trên đà tấn công áp đảo và giành lợi thế ở thị trấn Cô-ba-ni chiến lược giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên LHQ tại Xy-ri, Xta-phan Đơ Mi-xtu-ra (Staffan de Mistura) cho biết, hiện Cô-ba-ni thực sự đã bị bao vây, ngoại trừ một cửa khẩu hẹp ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tại thị trấn này, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn giữa nhóm IS và lực lượng người Cuốc, nhưng theo các dự báo trước đó, Cô-ba-ni có nguy cơ sẽ bị thất thủ trong vài ngày tới.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin