HĐBA thông qua nghị quyết ngăn chặn lực lượng khủng bố

06:09, 26/09/2014

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 24-9 đã tuyệt đối thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ các chiến binh nước ngoài tham gia các lực lượng cực đoan, cũng như thúc đẩy nghĩa vụ của các nước thành viên trong nỗ lực chung chống lại các mối đe dọa này.


Phiên họp của HĐBA LHQ (ảnh: RIAN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 24-9 đã tuyệt đối thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ các chiến binh nước ngoài tham gia các lực lượng cực đoan, cũng như thúc đẩy nghĩa vụ của các nước thành viên trong nỗ lực chung chống lại các mối đe dọa này.

Nghị quyết được 15 nước thành viên HĐBA nhất trí thông qua bày tỏ quan ngại rằng các chiến binh khủng bố nước ngoài đang có xu hướng tăng lên theo thời gian, không chỉ đe dọa an ninh của các nước chúng đến hoạt động mà cả ở quê hương và những nơi mà các tay súng này quá cảnh.

Bản nghị quyết “lên án chủ nghĩa cực đoan bạo lực vốn là mầm mống của chủ nghĩa khủng bố, các nhóm bạo lực, các hành động khủng bố được thực hiện bởi các chiến binh khủng bố nước ngoài, đồng thời yêu cầu tất cả các chiến binh khủng bố nước ngoài rút ngay ra khỏi tất cả các khu vực xung đột vũ trang và chấm dứt mọi hành động khủng bố”.

Làm chủ tọa phiên họp của HĐBA LHQ với nội dung “Các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế từ các hành động khủng bố”, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói “bản nghị quyết lịch sử” này đã xây dựng các nguyên tắc mới bắt buộc tất cả các quốc gia phải tuân thủ nhằm ngăn chặn lực lượng khủng bố trước hành động buôn bán vũ khí và hoạt động xuyên quốc gia.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thông qua các đạo luật nội địa về việc xét xử hình sự nghiêm trọng đối với hành động ra nước ngoài "đầu quân" cho các nhóm vũ trang, những kẻ cho phép các chiến binh khủng bố nước ngoài hoặc các lực lượng cực đoan hoạt động, , hoặc chiêu hộ, tài trợ cho người khác làm việc này.

Ông Obama cho biết, trong chiến dịch tuyên truyền, các nhóm khủng bố nhắm mục tiêu vào giới trẻ, những người bất mãn với đất nước và có nhiều cơ hội tiếp xúc với các tổ chức này. Theo đó, Tổng thống Mỹ hối thúc việc ngăn chặn các điều kiện lây lan chủ nghĩa cực đoan.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng không có một giải pháp quân sự nào đối với vấn đề chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, đồng thời kêu gọi sự nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố thống nhất từ tất cả các quốc gia, nhấn mạnh rằng “chỉ có các nghị quyết không thôi là chưa đủ, các cam kết trên giấy không thể mang lại an toàn cho chúng ta”.

Nghị quyết này được soạn thảo căn cứ theo quy định trong Chương 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, theo đó sẽ mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với toàn bộ 193 quốc gia thành viên và trao cho Hội đồng Bảo an thẩm quyền thực thi quyết định bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay vũ lực.

Xu hướng cực đoan gia tăng

Việc nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua nhanh chóng với số phiếu ủng hộ tuyệt đối cho thấy cộng đồng quốc tế đang thực sự lo ngại về xu hướng gia tăng số tay súng nước ngoài tham gia các tổ chức cực đoan cũng như về mối đe dọa do các tay súng này gây ra sau khi trở về nước.

Chưa bao giờ, mức độ cực đoan hóa trong lòng các quốc gia vốn được coi là văn minh, dân chủ trên thế giới lại lớn mạnh như hiện nay.

Theo Trung tâm nghiên cứu quốc tế về xu hướng cực đoan hóa có trụ sở tại London, Anh, dòng chiến binh nước ngoài tới Syria và Iraq đang ở mức độ lớn nhất kể từ cuộc chiến Afghanistan những năm 1980.

Còn theo ước tính của các cơ quan tình báo Mỹ, hiện có khoảng 15.000 chiến binh từ hơn 80 nước đã đến Syria và Iraq để tham gia chiến đấu trong hàng ngũ các nhóm cực đoan.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, có ít nhất 500 công dân Anh đã gia nhập vào hàng ngũ phiến quân cực đoan. Còn Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng công bố có tới 60 người mang quốc tịch nước này tham gia vào hàng ngũ IS và khoảng 100 người khác ủng hộ cho lực lượng tàn bạo IS.

Các chuyên gia cho hay, phần lớn các chiến binh nước ngoài hiện ở Syria và Iraq là từ Trung đông và các nước A-rập, trong đó A-rập Xê-út, Tunisia và Morocco đứng đầu danh sách này.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ ra rằng sự thất bại trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine là “một trong những nguyên nhân giải thích tại sao những kẻ khủng bố nhận được sự ủng hộ về tinh thần và chiêu mộ được nhiều thành viên mới”.

* Cùng ngày, HĐBA lên án mạnh mẽ vụ hành quyết con tin người Pháp Herve Pierre Gourdel do nhóm vũ trang Jund al-Khilifa ở Algeria, có liên quan với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tiến hành.

Đây là vụ hành quyết thứ 4 do IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan có liên quan thực hiện nhằm trả đũa chiến dịch chống IS do Washington phát động.

Thông cáo của HĐBA tuyên bố IS và những tổ chức, cá nhân có cùng mục tiêu hoạt động cần phải bị đánh bại. Quan điểm bạo lực, căm thù và không khoan dung mà các lực lượng này cổ vũ cũng cần phải bị dập tắt.

HĐBA kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay loại bỏ các tổ chức khủng bố như IS, Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của al-Qaeda ở Syria, AQIM và các cá nhân, thực thể hỗ trợ cho các tổ chức này.

Trước đó, lãnh đạo nhiều nước cũng đã lên án hành động của nhóm vũ trang Jund al-Khilifa sau khi nhóm này cho đăng tải đoạn video hành quyết con tin người Pháp. Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm chống mọi hoạt động khủng bố bằng tất cả nỗ lực và phương tiện hiện có.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh