Các thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen với Ukraine đã hết hiệu lực

06:04, 01/04/2014

Trong phiên họp chiều ngày 31-3, Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã bỏ phiếu thông qua đạo luật “Chấm dứt các thỏa thuận liên quan tới Hạm đội Biển Đen giữa Liên bang Nga và Ukraine”. Đạo luật trên nhận được sự đồng thuận cao với 443 phiếu thuận, không có phiếu chống.

Trong phiên họp chiều ngày 31-3, Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã bỏ phiếu thông qua đạo luật “Chấm dứt các thỏa thuận liên quan tới Hạm đội Biển Đen giữa Liên bang Nga và Ukraine ”. Đạo luật trên nhận được sự đồng thuận cao với 443 phiếu thuận, không có phiếu chống.

Theo đó, Nga sẽ hủy bỏ thỏa thuận liên chính phủ Nga-Ukraine ký ngày 28-5-1997 về thành phần, tình trạng và các điều kiện của Hạm đội Biển Đen hoạt động trong lãnh thổ Ukraine . Cùng với đó, thỏa thuận kéo dài thời gian triển khai hạm đội Nga tại Sevastopol ký ngày 21-4-2010 ở Kharkov cũng không còn hiệu lực.

Ảnh minh họa / Rian.

Sau phiên bỏ phiếu, lãnh đạo Ủy ban phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập và Hội nhập Á-Âu thuộc Duma, Leonid Slutsky, đã gọi các thỏa thuận giữa Nga và Ukraine liên quan tới Hạm đội Biển Đen đã là “quá khứ của lịch sử”.

Như vậy, Hạm đội Biển Đen tại Crưm chính thức không còn liên quan về mặt pháp lý với nhà nước Ukraine .

Hạm đội Biển Đen của Nga có trụ sở tại thành phố Sevastopol đã trở thành lãnh thổ của Nga cùng với bán đảo Crưm sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16-3. Điện Kremly đầu tháng 3-2014 cho biết, căn cứ Hạm đội Biển Đen không còn nằm trên lãnh thổ Ukraine nên không có cơ sở nào để tiếp tục giảm giá khí đốt cho Kiev .

Cũng trong ngày 31-3, trong phiên họp chính phủ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedep tuyên bố sẽ tăng lương công chức tại Crưm vào tháng 7 này và thành lập Bộ Công tác đảm nhiệm việc phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội của bán đảo trên.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh