Ukraine bắt đầu cắt liên hệ với vùng tự trị Crưm

06:03, 10/03/2014

Phó thủ tướng vùng tự trị Crưm (Crimea) Rustam Temirgaliev cho biết, bắt đầu từ ngày 9-3, chính phủ Ukraine tạm quyền đã cắt nguồn cung cấp điện tới bán đảo và đóng băng mọi hoạt động tài chính liên quan tới vùng tự trị này.

Phó thủ tướng vùng tự trị Crưm (Crimea) Rustam Temirgaliev cho biết, bắt đầu từ ngày 9-3, chính phủ Ukraine tạm quyền đã cắt nguồn cung cấp điện tới bán đảo và đóng băng mọi hoạt động tài chính liên quan tới vùng tự trị này.

Theo lời ông R. Temirgaliev, sau động thái trên của Kiev , tình hình tại vùng tự trị đã nhanh chóng được kiểm soát.
 
“Chúng tôi đã mở các tài khoản mới ở ngân hàng Nga, trong đó có cả tài khoản được thanh toán bằng đồng rúp. Việc trả lương và trợ cấp cho người dân vẫn được đảm bảo", Phó thủ tướng vùng tự trị  Crưm cho biết và khẳng định: “Crưm có thể độc lập và tồn tại được trong tình huống như trên”.

Một địa điểm của tổ chức hỗ trợ nhân đạo "Anh em" của chính quyền Crưm.


Một chuyến tàu tới Crưm.

Cùng ngày 9-3, Tổng công ty Đường sắt Ukraine cũng tạm dừng bán vé tàu tới Crưm. Các khách hàng đã đặt trước sẽ đi trên hai chuyến tàu cuối khởi hành trong cùng ngày. Hiện tại, không rõ tuyến đường sắt nối Crưm với các vùng khác của Ukraine có sớm được khôi phục hay không.

Trong khi đó, tuyến xe lửa Moscow-Crưm và ngược lại vẫn hoạt động bình thường. Liên quan tới vấn đề này, ông R. Temirgaliev cho biết, chính quyền vùng tự trị đang tìm kiếm tuyến đường sắt kết nối Crưm ra bên ngoài không phải đi qua lãnh thổ Ukraine. “Chúng tôi đang tính thiết lập tuyến đường sắt qua phà tới thành phố Kuban (Nga). Hy vọng trong tương lai, sau khi cầu vượt biển nối Crưm và Kuban hoàn thành sẽ giúp người dân vùng tự trị không cảm thấy khó chịu khi muốn đi du lịch tới Nga”, Phó thủ tướng Crưm cho biết.

Ngày 8-3, trong chuyến thăm chính thức Moscow, Chủ tịch Thượng viện Crưm, Vladimir Konstantinov tuyên bố, trong trường hợp vùng lãnh thổ này được sáp nhập với Nga, ngân sách địa phương sẽ được tăng gấp đôi. “Chúng tôi sẽ được nhận nguồn công quỹ từ Nga. Tuy nhiên, nói một cách thành thực, chúng tôi không hề tính tới điều đó!”, ông V. Konstantinov nói.

Chính quyền vùng tự trị C rưm đang tích cực chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của bán đảo. Theo đó, người dân Crưm sẽ được chọn 1 trong 2 câu hỏi: “Bạn có muốn Nước Cộng hòa tự trị Crưm là một thành phần của Liên bang Nga” hoặc “Bạn có muốn khôi phục Hiến pháp Crưm năm 1992 với điều kiện vùng tự trị tiếp tục là một phần lãnh thổ của Ukraine ?”.

Theo QĐND Online

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh