Nga: Crưm sẽ được hưởng quy chế vùng kinh tế đặc biệt

06:03, 25/03/2014

Chính phủ Nga đang lên kế hoạch cho Cộng hòa Crưm được hưởng quy chế vùng kinh tế đặc biệt (SEZ) theo chương trình phát triển kinh tế-xã hội quốc gia và tập đoàn quốc doanh đặc biệt.

Chính phủ Nga đang lên kế hoạch cho Cộng hòa Crưm được hưởng quy chế vùng kinh tế đặc biệt (SEZ) theo chương trình phát triển kinh tế-xã hội quốc gia và tập đoàn quốc doanh đặc biệt.

Đề xuất trên đã được Phó thủ tướng Nga công bố trong phiên họp hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Crưm tổ chức ngày 24-3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Dmitry Medvedep. Dự kiến, nếu được lưỡng viện Quốc hội và Tổng Nga phê chuẩn, kế hoạch trên sẽ có hiệu lực ngay trong vài tuần tới.

Ảnh minh họa: Rian.

Trước đó, thông tin về việc Crưm có thể được hưởng quy chế CEZ đã được hé lộ trong buổi hội thảo giữa Thủ tướng Cộng hòa Crưm, Sergei Aksenov, với các đại diện doanh nghiệp và lưỡng viện Quốc hội Nga.

Theo đó, Crưm sẽ được hưởng quy chế CEZ tương tự như đã áp dụng với vùng Kaliningrad năm 1991. Tại Kaliningrad, người dân được hưởng chế độ không phải nộp thuế thu nhập và cá nhân trong vòng 6 năm đầu tiên và quy chế CEZ sẽ có hiệu lực với vùng lãnh thổ này tới ngày 1-4-2031. Hiện chưa rõ quy chế CEZ của Crưm có nội dung cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắn thời gian hiệu lực của nó sẽ không quá 49 năm.

Để thu hút đầu tư và thực hiện các dự án quốc doanh tại Crưm, chính quyền Liên bang Nga sẽ thành lập Tập đoàn phát triển Crưm. Mô hình này đã được áp dụng tại nhiều vùng ở Nga và trực thuộc Ngân hàng Kinh tế đối ngoại liên bang. Mức đầu tư ban đầu của chính phủ Nga đối với Crưm ước đạt khoảng 5 tỷ USD.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh