Đại hội đồng LHQ phủ nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Crưm

04:03, 28/03/2014

Trong phiên họp chiều 27-3 (tức rạng sáng 28-3, theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua tuyên bố tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý của bán đảo Crưm và thành phố Sevastopol (hiện đã sáp nhập vào Liên bang Nga).

Trong phiên họp chiều 27-3 (tức rạng sáng 28-3, theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua tuyên bố tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý của bán đảo Crưm và thành phố Sevastopol (hiện đã sáp nhập vào Liên bang Nga).

Trong phiên bỏ phiếu, tuyên bố trên nhận được sự ủng hộ của 100 quốc gia thành viên LHQ, 11 quốc gia bỏ phiếu chống và 58 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.


Đại sứ Nga tại LHQ phát biểu sau phiên bỏ phiếu của Đại hội đồng ngày 27-3

Liên quan tới việc bỏ phiếu vấn đề trên, Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, tuyên bố, phiên bỏ phiếu đã “thể hiện sự cố gắng phủ nhận ý nghĩa của cuộc trưng cầu dân ý tại Crưm với vai trò là sự lựa chọn lịch sử của vùng lãnh thổ này”. Ông V. Churkin cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế cần “tôn trọng ý nguyện, lựa chọn hợp pháp của người dân Crưm”.

”Đại diện nhiều quốc gia tham gia phiên bỏ phiếu đã phàn nàn về việc họ chịu sức ép từ phương Tây yêu cầu bỏ phiếu phủ nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở C ưm. Ngoài ra, đại diện nhiều nước coi việc bỏ phiếu là hành động “bất đắc dĩ”, ông V. Churkin cho biết.

Cần nhấn mạnh rằng, quyết định của Đại hội đồng LHQ không giống như Hội đồng Bảo an LHQ. Nó không có hiệu lực pháp lý quốc tế, mà chỉ là thể hiện ý kiến của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề được quan tâm.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh