96,77% phiếu bầu ủng hộ sáp nhập Crưm vào Liên bang Nga

07:03, 18/03/2014

Sau khi toàn bộ số phiếu trưng cầu dân ý ngày 16-3 được kiểm, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử vùng tự trị Crưm, Mikhail Malyshev, ngày 17-3 tuyên bố: 96,77% số phiếu bầu ủng hộ việc vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Liên bang Nga.

Sau khi toàn bộ số phiếu trưng cầu dân ý ngày 16-3 được kiểm, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử vùng tự trị Crưm, Mikhail Malyshev, ngày 17-3 tuyên bố: 96,77% số phiếu bầu ủng hộ việc vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Liên bang Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga Itar-Tass, ông M. Malyshev, khẳng định: “Sau khi hoàn tất quá trình kiểm phiếu, số lượng phiếu bầu chọn phương án “Bạn có muốn sáp nhập vào Nga với vai trò là một thành phần của Liên bang Nga hay không?” đạt 1.233.002 đơn vị, tương ứng 96,77%”.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Crưm cũng cho biết, tỷ lệ cử tri tham gia trưng cầu dân ý là 1.274.096 phiếu, tương ứng 83,1% số lượng cử tri đăng ký. Ông này khẳng định đây là thông tin chính thức cuối cùng về cuộc trưng cầu dân ý ngày 16-3.

Ảnh minh họa.

Liên quan tới sự kiện trên, ngày 17-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ý của vùng tự trị Crưm hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và tiền lệ từng được áp dụng đối với Kosovo.

Nhiều đoàn quan sát viên quốc tế cũng khẳng định, không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong cuộc trưng cầu dân ý tại Crưm. Theo lời trưởng phái đoàn quan sát viên quốc tế tại Crưm, nghị sĩ Quốc hội Ba Lan, Mateusz Piskorski, cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức rất chuyên nghiệp, mặc dù thời gian chuẩn bị khá ngắn. “Tất cả mọi việc diễn ra rất yên bình và quan trọng là hoàn toàn tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc tế”, ông M.  Piskorski cho biết.

Cùng với đó, các đại biểu Duma quốc gia Nga khẳng định sẽ thông qua các văn kiện pháp lý để Crưm được sáp nhập vào Nga sớm nhất có thể. Phó chủ tịch Duma, Sergey Neverov tuyên bố: “Chúng ta cần hiểu ý nguyện của người dân Crưm. Đây là câu trả lời cho tất cả những kẻ đang cố gắng ngăn chặn người dân Crưm tự xác định vận mệnh tương lai không chỉ cho bản thân, mà cả cho con em họ”.

Hiện tại, Mỹ, EU, chính phủ tạm quyền Ukraine và nhiều quốc gia thân phương Tây khác đã ra tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý tại Crưm.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh