
Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) ngày 25-2 đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của hàng chục thành viên phong trào chống chính phủ trong Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC). Cùng đó, một số hành động thiết thực đã được đưa ra nhằm từng bước giảm thiểu căng thẳng ở quốc gia này.
Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) ngày 25-2 đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của hàng chục thành viên phong trào chống chính phủ trong Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC). Cùng đó, một số hành động thiết thực đã được đưa ra nhằm từng bước giảm thiểu căng thẳng ở quốc gia này.
DSI đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của 38 thành viên phong trào PDRC và ba tài khoản khác liên quan. Các tài khoản này đã bị DSI phong tỏa từ tháng 12-2013.
Tuy nhiên, Giám đốc DSI, Ta-rít Peng-đi (Tarit Pengdith) cho biết Trung tâm Gìn giữ hòa bình và trật tự (CMPO) của chính phủ tạm quyền sẽ tiếp tục theo dõi các tài khoản này, bởi tất cả những nhân vật nói trên đều là đối tượng đang bị truy nã. Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi tòa án dân sự Thái Lan ra phán quyết cấm CMPO có các hành động mạnh chống lại người biểu tình.
|
Nhiều nông dân Thái Lan vẫn tập trung biểu tình tại Băng Cốc ngày 24-2 để yêu cầu Chính phủ trả tiền thu mua gạo. Ảnh: AP
|
Ngoài ra, trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Ta-rít Peng-đi cảnh báo tình hình có thể "leo thang thành nội chiến", đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.
Cũng đề cập đến nguy cơ nói trên, Tư lệnh lục quân Thái Lan Pray-út Chan Ô-cha (Prayut Chan-O-Cha) khẳng định, quân đội sẽ giữ vai trò trung lập và "hành động vì đất nước và nhân dân, không vì một bên đặc biệt nào".
Được biết hiện nay, các thủ lĩnh biểu tình đang được bảo vệ bởi 500 tay súng tại một số điểm biểu tình ở trung tâm thủ đô Băng Cốc. Các nhân viên an ninh không có vũ khí không thể bắt các thủ lĩnh biểu tình do lo ngại bị các tay súng này tấn công.
Phán quyết của tòa án cũng khẳng định cảnh sát không được sử dụng vũ lực chống lại các thủ lĩnh biểu tình và người biểu tình, cho dù sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn còn nguyên hiệu lực ở Băng Cốc và các tỉnh lân cận.
Trong một nỗ lực khác nhằm ổn định tình hình trong nước, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã thông qua đề nghị của chính phủ tạm quyền nước này về việc sử dụng gần 22 triệu USD trích từ Quỹ Trung ương để thanh toán tiền cho nông dân theo chương trình trợ giá gạo. Quyết định này được cho là sẽ giúp giảm bớt số lượng các cuộc biểu tình do nông dân Thái Lan tổ chức.
Tờ Bưu điện Băng Cốc cho biết, sau một cuộc họp tổ chức ngày 25-2, EC đã quyết định trả tiền bán gạo cho 3.971 nông dân tại một số tỉnh như Cha-chô-eng-xao (Chachoengsao), Phét-cha-bun (Phetchabun), Pra-chin Bu-ri (Prachin Buri)…
Thực hiện lời hứa khi tranh cử của Đảng Vì nước Thái (Puea Thai), Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu mua gạo của nông dân với giá cao hơn giá thị trường từ năm 2011 nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Dinh-lắc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra) vẫn nợ 4 tỷ USD phải trả cho khoảng 1 triệu nông dân trên cả nước.
Điều này không những đã khiến bà Dinh-lắc Xin-vắt bị Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) cáo buộc thiếu trách nhiệm, làm sai nguyên tắc trong chính sách thu mua gạo mà còn dẫn đến làn sóng xuống đường biểu tình rầm rộ của nông dân Thái Lan.
Chỉ sau khi chính phủ cam kết thanh toán tiền nợ, ngày 21-2 vừa qua, các nông dân mới đồng ý trở về nhà và hoãn kế hoạch đưa hàng trăm máy kéo tới sân bay chính ở thủ đô Băng Cốc.
Trong một thông tin liên quan, các số liệu thống kê được Roi-tơ đưa ra cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan đã khiến kim ngạch nhập khẩu của nước này trong tháng 1 giảm mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. So với tháng 12-2013, nhập khẩu đã giảm 15,5% và xuất khẩu giảm 2%. Ngay cả ngành du lịch đóng góp tới 10% GDP của Thái Lan cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, riêng trong tháng 2 năm nay, tỷ lệ đặt phòng ở Băng Cốc chỉ vào khoảng 50%, thấp hơn mức bình thường (80%) vào cùng thời điểm của những năm trước. Ngay cả hãng hàng không Thai Airways cũng được dự báo là sẽ thua lỗ nặng vì số lượng khách du lịch đến Thái Lan ngày càng giảm mạnh./.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin