Thách thức của Thủ tướng trẻ nhất lịch sử I-ta-li-a

01:02, 23/02/2014

Thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử I-ta-li-a Mát-teo Ren-di (Matteo Renzi) đã tuyên thệ nhậm chức hôm 22-2, chính thức trở thành người gánh vác trọng trách hồi sinh nền kinh tế lớn thứ 3 Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), vốn bị tổn hại vì suy thoái nghiêm trọng.

Thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử I-ta-li-a Mát-teo Ren-di (Matteo Renzi) đã tuyên thệ nhậm chức hôm 22-2, chính thức trở thành người gánh vác trọng trách hồi sinh nền kinh tế lớn thứ 3 Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), vốn bị tổn hại vì suy thoái nghiêm trọng.

Phát biểu ngay sau khi tuyên thệ, tân Thủ tướng I-ta-li-a tuyên bố, sẽ ngay lập tức bắt tay vào những công việc cần thiết để thay đổi bộ mặt nước mình. Năm nay 39 tuổi, ông M.Ren-di là chủ tịch của đảng Dân chủ trung tả và đã ra mắt thành phần nội các dự kiến hôm 21-2 gồm 16 thành viên. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử I-ta-li-a có một chính phủ với một nửa số thành viên là nữ. Ngoài ra, đây cũng sẽ là chính phủ có tuổi trung bình trẻ nhất, với một thủ tướng trẻ nhất.

Tân Thủ tướng I-ta-li-a M.Ren-di (bên phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức của nội các mới hôm 22-2. Ảnh: AP

Trước khi trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử I-ta-li-a, cũng như trong lịch sử Liên minh châu Âu (EU), ông M.Ren-di là Thị trưởng Florence và là người chưa từng có kinh nghiệm trong cơ quan lập pháp và hành pháp. 

Ông cũng từng là một hướng đạo sinh, ăn mặc với phong thái trẻ trung, thường sử dụng mạng xã hội nên được giới trẻ yêu thích. Trong mắt nhiều người, ông Ren-di có một sự khác lạ hoàn toàn so với các chính trị gia truyền thống của I-ta-li-a như thường đi bằng ô tô nhỏ hay xe đạp, là người dễ tính, thoải mái, nhanh nhẹn... 

Được biết, trên cương vị Thị trưởng Florence, ông M.Ren-di được đánh giá cao vì các chính sách giảm thuế, thiết lập hệ thống xử lý rác hiệu quả và thúc đẩy cải tổ. 

Dù được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ khi chưa tới 39 tuổi và chưa từng là thành viên Quốc hội, tuy vậy giới phân tích cho rằng, sự thăng tiến của ông M.Ren-di là dấu hiệu cho thấy một sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo chính trị mới đang diễn ra tại I-ta-li-a. 

Theo kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, ông M.Ren-di được cử tri I-ta-li-a ủng hộ vì được đánh giá là một làn gió mới thổi vào hệ thống chính trị già cỗi, đầy tai tiếng của nước này.

Thủ tướng M.Ren-di tuyên bố, đã vạch ra một chương trình làm việc nhằm tiến hành những cải cách cần thiết để đưa I-ta-li-a ra khỏi khủng hoảng và ông khẳng định, sẽ không lãng phí thời gian để thực thi những cải cách. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, trước mắt ông M.Ren-di còn rất nhiều thách thức.

Những cải cách mà ông M.Ren-di đưa ra bao gồm việc cải cách luật bầu cử, thị trường lao động, cải cách hành chính công và thuế. Các cải cách này sẽ được đưa ra lần lượt từng tháng một, từ cuối tháng 2 cho đến tháng 5, tổng cộng trong vòng 100 ngày. 

Tuyên bố sẽ cải cách được đưa ra sau khi ông M.Ren-di được Tổng thống I-ta-li-a G.Na-pô-li-ta-nô (Giorgio Napolitano) chỉ định đứng ra thành lập Nội các mới sáng 17-2, hai ngày sau khi Thủ tướng E.Lét-ta (Enrico Letta) từ nhiệm và giải tán chính phủ.

 Trong bài phát biểu với báo chí sau khi được chỉ định làm thủ tướng mới, ông M.Ren-di khẳng định hy vọng sẽ tiến hành cải cách Luật bầu cử trước và mong muốn Chính phủ sẽ hoạt động hết nhiệm kỳ vào năm 2018.

Đánh giá về ông M.Ren-di và các cải cách của ông, nhất là về kinh tế, cựu Thủ tướng Anh T.Ble (Tony Blair) cho rằng, ông tin ông M.Ren-di sẽ lãnh đạo đất nước I-ta-li-a thành công nhờ sự "năng động” và "dám nghĩ dám làm”.

 Tuy nhiên, cũng đã có không ít hoài nghi rằng "nói thì dễ hơn làm” vì những người tiền nhiệm của ông M.Ren-di đã từng nói khá nhiều nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn. 

Hiện tại, một trong những thách thức lớn nhất mà tân Thủ tướng M.Ren-di và Chính phủ mới phải đương đầu là đưa I-ta-li-a ra khỏi cuộc suy thoái kinh tế dài nhất từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Năm 2013 là năm kinh tế I-ta-li-a chìm sâu trong suy thoái với việc hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần 13% và nợ công vượt mức 130% GDP. Trong quý IV-2013, nền kinh tế I-ta-li-a chỉ tăng trưởng 0,1%.

Theo tờ Mặt Trời 24 giờ, còn lâu nữa I-ta-li-a mới thoát khỏi khủng hoảng nếu như không có một chính sách kinh tế mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc làm, giảm chi phí công và tăng hiệu suất của bộ máy nhà nước.  

Ngoài ra, theo tờ La Repubblica, tân Thủ tướng I-ta-li-a cũng sẽ phải đối mặt với việc giải quyết những mâu thuẫn đảng phái, trong đó có việc tìm kiếm sự ủng hộ của một số đảng nhỏ trung dung cũng như của đảng Trung hữu mới để thành lập được một đa số ở Thượng viện.

Tờ Corriere della Sera (nhật báo hàng đầu ở I-ta-li-a) cho biết, sau khi thành lập xong chính phủ mới, Thủ tướng M.Ren-di và nội các của ông sẽ trải qua hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần lượt ở Thượng viện và Hạ viện vào đầu tuần tới.

 Được biết, chính phủ mới của I-ta-li-a sẽ làm việc ngay sau lễ tuyên thệ ở dinh Tổng thống I-ta-li-a. “Chúng tôi muốn thực thi ngay những gì cần phải làm”, Thủ tướng mới của I-ta-li-a tuyên bố.

 Theo QĐND Online  

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh