Ngân sách QP Trung Quốc bằng cả Anh, Pháp và Đức gộp lại

02:02, 05/02/2014

Nghiên cứu của nhóm tư vấn IHS được công bố ngày 4/2 đã dự báo lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua các chi phí quân sự trên thế giới sẽ tăng nhẹ, khoảng 0,6%, trong năm 2014.

Nghiên cứu của nhóm tư vấn IHS được công bố ngày 4/2 đã dự báo lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua các chi phí quân sự trên thế giới sẽ tăng nhẹ, khoảng 0,6%, trong năm 2014.

Lính hải quân trên tàu sân bay Liên Ninh đầu tiên của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đài RFI dẫn lời các chuyên gia của IHS cho rằng Nga, châu Á và Trung Đông sẽ là động lực thúc đẩy sự gia tăng này trong năm 2014. Trong đó, Liên bang Nga muốn tăng 44% chi phí quân sự trong 3 năm tới.

Với ngân sách quân sự đã được Nghị viện phê chuẩn, nước Nga có ngân sách quốc phòng trong năm 2013 đứng hàng thứ 3 trên thế giới, 68 tỷ USD, đứng trên Anh và Nhật Bản.

Theo IHS, trong năm ngoái, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 139 tỷ USD, đứng hàng thứ 2, sau Mỹ. Theo dự báo của giới chuyên gia, năm 2015, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ bằng tổng chi phí quân sự của Anh, Pháp và Đức gộp lại.

Kể từ năm 2009, châu Á là khu vực duy nhất liên tục tăng chi phí quân sự. Đến năm 2015, tổng ngân sách quân sự các nước thuộc châu Á-Thái Bình Dương, không kể Trung Quốc, sẽ vượt qua các nước phương Tây. Các nước có ngân sách quốc phòng tăng mạnh là Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc.

Nghiên cứu của IHS nhận định, “tại Trung Đông, chi phí quân sự đã tăng nhanh kể từ 2011… Trong thời gian từ 2011 đến 2013, Oman và Saudi Arabia có mức tăng hơn 30%. Saudi Arabia hiện đứng thứ 9 và sẽ vượt qua Đức, để lên hàng thứ 8 trong năm nay.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục giảm nhanh các chi phí quân sự, từ 664 tỷ USD trong năm 2012, xuống còn 582 tỷ trong năm 2013 và sẽ xuống còn 575 tỷ trong năm 2014, và 535 tỷ trong năm 2015. Nước Pháp giữ nguyên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của IHS./.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh