Hội nghị hòa bình Geneva II về Syria không đạt nhiều tiến bộ

07:02, 13/02/2014

Ngày 11-2, hai phe tham chiến ở Syria và phe đối lập đã có phiên đối thoại trực tiếp với nhau lần đầu tiên trong vòng 2 hội nghị Geneva II và dành một phút mặc niệm những nạn nhân của cuộc nội chiến. Tuy nhiên, ngày đàm phán căng thẳng đã kết thúc mà không đạt được nhiều tiến bộ.

Ngày 11-2, hai phe tham chiến ở Syria và phe đối lập đã có phiên đối thoại trực tiếp với nhau lần đầu tiên trong vòng 2 hội nghị Geneva II và dành một phút mặc niệm những nạn nhân của cuộc nội chiến. Tuy nhiên, ngày đàm phán căng thẳng đã kết thúc mà không đạt được nhiều tiến bộ.

Ông Ahmed Jakal, một đại biểu của phái đoàn phe đối lập nói: “Tôi hy vọng rằng phút mặc niệm này sẽ báo hiệu một sự cải thiện bầu không khí của vòng đàm phán”. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp, ông phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả-rập Lakhdar Brahimi đã than phiền rằng cho tới nay vòng đàm phán thứ hai này vẫn “khó khăn” như vòng đàm phán đầu tiên. Ông thừa nhận: “Chúng tôi không đạt được nhiều tiến bộ”.

Trước đó, theo dự kiến các bên sẽ dành phiên họp ngày ngày 11-2 để thảo luận về chương trình nghị sự của vòng đàm phán. Tuy nhiên, phe đối lập khăng khăng muốn trước hết thảo luận về kế hoạch thành lập chính phủ chuyển tiếp, trong khi phái đoàn chính phủ Syria thì yêu cầu vấn đề đầu tiên cần đàm phán là cuộc chiến chống khủng bố.

Trong một nỗ lực nhằm giải quyết bế tắc, ông Brahimi đã đề nghị các bên sử dụng ngày 11-2 để thảo luận về việc chấm dứt bạo lực và ngày 12-2 để đề cập tới việc thành lập chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn không chấp nhận chương trình nghị sự này.

Ông Mekdad nói: “Hôm nay lại là một ngày phí phạm nữa bởi đại diện Liên minh Dân tộc đối lập vẫn khẳng định rằng không hề có chủ nghĩa khủng bố ở Syria ”. Còn phe đối lập Louay Safi nói đàm phán “không đạt được tiến bộ gì” và cáo buộc: “Rõ ràng là chính phủ đang tìm cách trì hoãn và vẫn tin tưởng vào một giải pháp quân sự”.

Ông Anas Abdah, một nhà chiến lược của đoàn đối lập, nói: “Chính phủ vẫn luôn tìm cách loại bỏ vấn đề về chính phủ chuyển tiếp. Hôm nay về cơ bản họ từ chối thảo luận về nó”. Phe đối lập tin rằng một chính phủ chuyển tiếp cần phải loại bỏ sự có mặt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Còn chính phủ Syria thì kiên quyết không thảo luận về việc ông Assad từ chức.

Cho tới nay, kết quả đáng ghi nhận nhất của cuộc đàm phán là một thỏa thuận cho phép đưa hàng cứu trợ vào khu vực bị vây ráp trong khu phố cổ ở thành phố Homs và sơ tán dân thường ra khỏi khu vực này.

Sau bốn ngày thực hiện chiến dịch, LHQ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria đã sơ tán được khoảng 1.100 dân thường, trong đó chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi, ra khỏi khu vực bị vây ráp. Một số hàng cứu trợ, thuốc men cũng đã được chuyển vào cho những người còn ở lại khu vực này.

* Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Syria hôm 11-2 đã cảnh báo và yêu cầu EU không được sử dụng số tài sản đang bị phong tỏa của nước này để chi trả cho công tác phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria do Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) phụ trách.

Bình luận này của Syria được đưa ra sau khi Ủy viên phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU Catherine Ashton tiết lộ ý định sử dụng nguồn tiền đang bị đóng băng của Syria để hỗ trợ cho quá trình phá hủy vũ khí hóa học. Bà Ashton nói: “Chúng tôi quyết định rằng số tài sản của Syria đang bị đóng băng ở EU có thể được dùng để đầu tư vào quỹ của OPCW để trợ giúp công tác loại bỏ và phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria ”.

Bộ Ngoại giao Syria lên án, động thái này của EU đã phản ánh “sự lẩn tránh và thói đạo đức giả” của một số nước EU bởi những nước này đã từng từ chối ngừng phong tỏa số tài sản này để cho phép Syria dùng chúng mua lương thực và thuốc men. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Syria cũng yêu cầu EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt “vô đạo đức” chống lại Syria, đe dọa sẽ có “những biện pháp cần thiết” trong trường hợp số tài sản bị phong tỏa của Syria bị “xâm phạm”.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh