Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Ê-cu-a-đo R.Cô-rê-a, ngày 5-2 đã ký sắc lệnh về việc nước này chính thức rút khỏi Hiệp ước tương hỗ liên Mỹ (TIAR) vốn do Mỹ thúc đẩy từ thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm bảo vệ lợi ích của Oa-sinh-tơn.
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Ê-cu-a-đo R.Cô-rê-a, ngày 5-2 đã ký sắc lệnh về việc nước này chính thức rút khỏi Hiệp ước tương hỗ liên Mỹ (TIAR) vốn do Mỹ thúc đẩy từ thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm bảo vệ lợi ích của Oa-sinh-tơn.
TIAR có hiệu lực từ năm 1948, nhằm giúp các nước ở châu Mỹ bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp một quốc gia bị tiến công quân sự từ bên ngoài châu lục.
Tuy nhiên, TIAR bị các nước cánh tả tại Mỹ la-tinh phê phán là công cụ phục vụ mục đích của Mỹ và đồng minh ngoài khu vực. Trước Ê-cu-ađo, có bốn thành viên đã rút khỏi TIAR, gồm Mê-hi-cô, Nica-ra-goa, Bô-li-vi-a và Vê-nê-xu-ê-la.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin