
Thủ tướng Ai Cập Hazem el-Beblawi ngày 24-2 đã bất ngờ ra tuyên bố cho biết chính phủ lâm thời của nước này sẽ từ chức. Ông Beblawi cũng không tiết lộ lý do khiến nội các Ai Cập quyết định từ chức.
Thủ tướng Ai Cập Hazem el-Beblawi ngày 24-2 đã bất ngờ ra tuyên bố cho biết chính phủ lâm thời của nước này sẽ từ chức. Ông Beblawi cũng không tiết lộ lý do khiến nội các Ai Cập quyết định từ chức.
Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Beblawi nói: “Hôm nay chính phủ đã đưa ra quyết định đệ đơn từ chức lên tổng thống của nước cộng hòa”.
Ông Beblawi cũng thừa nhận rằng thời gian qua những lời chỉ trích nhắm vào chính phủ Ai Cập đã gia tăng đáng kể nhưng ông nói rằng sẽ không có một chính phủ nào trên thế giới có thể đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của người dân trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Ông nói: “Chính phủ đã trải qua sáu hay bảy tháng gánh vác một trách nhiệm cực kỳ khó khăn... và đã đạt được kết quả tốt trong phần lớn các trường hợp”. Ông cũng cho biết mục tiêu của chính phủ lâm thời là đưa Ai Cập ra khỏi một “đường hầm hẹp” mà những sức ép về an ninh, chính trị và kinh tế mang lại.
Trong thời gian qua, báo chí Ai Cập đã liên tiếp chỉ trích ông Beblawi vì đã thiếu quyết đoán và không thể xử lý được những vấn đề của nền kinh tế nước này.
Tờ báo al-Ahram Ai Cập dẫn một nguồn tin giấu tên dự đoán Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Ibrahim Mihlib được dự kiến sẽ trở thành người kế nhiệm ông Beblawi.
Ông Beblawi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ai Cập vào tháng 7-2013 sau khi chính quyền của Tổng thống Mohammed Morsi bị giới quân sự lật đổ sau hàng loạt các cuộc biểu tình lớn phản đối ông Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo.
Chính phủ Ai Cập cũng đã đệ đơn từ chức của họ lên Tổng thống lâm thời Adly Mansour. Tờ al-Ahram cho biết quyết định từ chức của chính phủ Ai Cập được đưa ra sau một cuộc họp có sự tham dự của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ai Cập kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Nguyên soái Abdul Fattah al-Sisi.
Ông Sisi, người đứng sau cuộc lật đổ ông Morsi, được cho là sẽ sớm rời bỏ các chức vụ trên và ra ứng cử giành chức tổng thống Ai Cập trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo bản hiến pháp Ai Cập đã được thông qua hồi tháng 1 vừa qua, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4 tới.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin