
Ngày 17-2, thủ đô Băng Cốc của Thái Lan đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn, đe dọa tới tình hình an ninh khiến cảnh sát cùng quân đội nước này phải nhập cuộc.
Ngày 17-2, thủ đô Băng Cốc của Thái Lan đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn, đe dọa tới tình hình an ninh khiến cảnh sát cùng quân đội nước này phải nhập cuộc.
Vụ việc bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), khi thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Xu-thép Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban) dẫn đầu đoàn biểu tình bao vây Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Băng Cốc nhằm ngăn cản Thủ tướng tạm quyền Dinh-lắc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra) và các thành viên nội các trở lại văn phòng làm việc.
Ước tính, có khoảng 10.000 người biểu tình bao vây Tòa nhà Chính phủ. Họ dựng các bức tường bê-tông và rào chắn bằng lốp xe để phong tỏa các cổng vào Tòa nhà Chính phủ.
Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Thái Lan Pa-rạ-đôn Pát-ta-na-tha-bút (Paradorn Pattanathabutr) đã chỉ đạo lực lượng an ninh đóng bên trong Tòa nhà Chính phủ tránh những hành động đối đầu với người biểu tình.
Cũng trong ngày 17-2, hàng trăm nông dân Thái Lan đã trèo qua hàng rào dây thép gai và chướng ngại vật được dựng bên ngoài văn phòng tạm thời của Thủ tướng tạm quyền Dinh-lắc thuộc khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng, đe dọa sẽ tràn vào tòa nhà này nếu bà Dinh-lắc không ra ngoài đối chất với họ.
Theo Roi-tơ, chính phủ tạm quyền đã từng tuyên bố trả tiền thu mua gạo cho nông dân theo chương trình trợ giá đã cam kết, bắt đầu từ ngày 17-2. Nhưng theo nông dân Thái Lan, họ vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào từ chính phủ.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chính quyền Băng Cốc tiến hành thu mua gạo với giá cao hơn giá thị trường nhằm đẩy giá gạo thế giới tăng cao nhưng không thành công. Hiện, dự trữ gạo của Thái Lan lên đến gần 20 triệu tấn. Chính phủ Thái Lan đã nợ tiền mua gạo của nông dân từ nhiều tháng qua khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh nợ nần.
|
Người biểu tình đổ vữa xây dựng rào chắn bê-tông bên ngoài Tòa nhà Chính phủ. Ảnh: BBC
|
Không chỉ Tòa nhà Chính phủ và văn phòng tạm thời của Thủ tướng tạm quyền Dinh-lắc thuộc khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng bị bao vây, mà trụ sở Bộ Giáo dục tại thủ đô Băng Cốc cũng bị một nhóm biểu tình khác tràn vào, buộc các nhân viên phải ngừng làm việc và rời nhiệm sở.
Tổng tư lệnh Quân đội Thái Lan Pray-út Chan Ô-cha (Prayuth Chan-ocha) đã phải yêu cầu quân đội tăng cường an ninh xung quanh các địa điểm tuần hành của người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Băng Cốc nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực.
Mặt khác, Quyền Bộ trưởng Lao động Thái Lan kiêm Giám đốc của Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự (CMPO) Cha-lem Y-u-bam-rung (Chalerm Yoobamrung), chịu trách nhiệm giám sát tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Băng Cốc, cho biết, cảnh sát sẽ dùng "các biện pháp mềm" để chiếm lại 5 địa điểm quan trọng, nơi tập trung đông đảo người biểu tình trong tuần này, trong đó có Tòa nhà Chính phủ. Họ sẽ ưu tiên thương lượng với người biểu tình hơn là trấn áp. Song, lực lượng an ninh cũng được khuyến cáo sử dụng súng để tự vệ trong trường hợp vấp phải sự kháng cự của người biểu tình có vũ trang.
Ông Cha-lem cho hay, có khả năng, chính quyền sẽ có hoạt động trấn áp do thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Xu-thép Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban) đã không tuân thủ cam kết chỉ biểu tình tại một số địa điểm cố định và bà Dinh-lắc có thể trở lại làm việc tại Tòa nhà Chính phủ trước ngày 19-2.
Các vụ tấn công bằng lựu đạn và nã súng ở Băng Cốc liên quan đến làn sóng biểu tình đã khiến 11 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, gây nên mối lo ngại về bạo lực chính trị và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế của Thái Lan.
Ngày 17-2, Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan đã công bố dự báo tăng trưởng của nền kinh tế khu vực Đông Nam Á, trong đó, nền kinh tế Thái Lan sẽ chỉ đạt tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào khoảng 3-4% trong năm nay, giảm so với dự báo 4-5% được công bố trước đó. Cũng theo ủy ban trên, trong quý 4-2013, GDP của Thái Lan chỉ tăng 0,6%, giảm so với mức 2,7% của quý 3.
Nguyên nhân chính là do cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 4 tháng qua đã khiến thu hút đầu tư nước ngoài cũng như lượng khách du lịch vào Thái Lan giảm sút nghiêm trọng.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin