
Theo tuyên bố liên bang được Duma quốc gia Nga thông qua ngày 29-1, tình hình bất ổn chính trị tại Ukraine được coi là bạo loạn âm mưu lật đổ chính phủ hợp hiến.
Theo tuyên bố liên bang được Duma quốc gia Nga thông qua ngày 29-1, tình hình bất ổn chính trị tại Ukraine được coi là bạo loạn âm mưu lật đổ chính phủ hợp hiến.
Hãng tin Nga RIA Novosti đăng tải, các nghị sĩ Quốc hội Nga hiện rất quan tâm tới tình hình tại quốc gia láng giềng Ukraine và nhận định các hành động của người biểu tình tại quốc gia Đông Âu này thực tế là “chiến dịch chính trị có tổ chức với âm mưu lật đổ chính phủ dân bầu hợp pháp”.
“Các cuộc xô sát và đốt phá tại
|
Ảnh minh họa
|
công và chiếm giữ các tòa nhà chính phủ của người biểu tình đã dẫn tới đụng độ với lực lượng an ninh. Chính hành động trên đã gây ra sự hỗn loạn chính trị tại
Trong những ngày qua, các nhà hoạt động đã xông vào chiếm giữ một số tòa nhà chính quyền khu vực ở miền Tây
Đến nay, biểu tình đã lan về phía Đông, đến những khu vực mà nhà lãnh đạo này từng được coi có sự ủng hộ mạnh mẽ. Đây là một vấn đề nhức nhối mới của Tổng thống Yanukovych.
Hiện những người ủng hộ phe đối lập đã chiếm giữ các văn phòng chính quyền địa phương ở 10 thành phố, đồng nghĩa với việc 14 trên tổng số 25 tỉnh của Ukraine trên thực tế đã tuột khỏi tầm kiểm soát của chính phủ trung ương.
Làn sóng biểu tình chống chính phủ
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin