
Sau khi phát hiện 6 xác chết trong 4 ôtô bị bỏ lại ở hai quận khác nhau thuộc vùng Stavropol, giáp với tỉnh Krasnodar, nơi có thành phố Sochi, đăng cai Thế vận hội Olympic mùa đông lần thứ 22 vào tháng 2 tới, hôm 11/1, Nga đã mở chiến dịch tấn công chống khủng bố quy mô lớn.
Sau khi phát hiện 6 xác chết trong 4 ôtô bị bỏ lại ở hai quận khác nhau thuộc vùng Stavropol, giáp với tỉnh Krasnodar, nơi có thành phố Sochi, đăng cai Thế vận hội Olympic mùa đông lần thứ 22 vào tháng 2 tới, hôm 11/1, Nga đã mở chiến dịch tấn công chống khủng bố quy mô lớn.
Đồng thời, chính quyền Moskva cũng thông báo một loạt biện pháp an ninh mới được áp dụng trên toàn quốc kể từ ngày 12/1.
24 tiếng đồng hồ sau khi chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn được thực hiện dưới sự chỉ huy của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga (NAC), lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ được 5 thành viên của một nhóm chiến binh đang ẩn náu tại thị trấn Nalchik ở phía dưới các dãy núi của vùng Kavkaz, cách thành phố Sochi khoảng 300km.
Đồng thời, lực lượng an ninh cũng phát hiện và thu giữ nhiều loại đạn dược, lựu đạn, thiết bị nổ tự tạo và vô hiệu hóa một quả bom tự chế.
Trong khi đó, lực lượng an ninh ở khu vực Pyatigorsk, thành phố Volgograd và phía Nam Stavropol vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao. Cùng với cảnh sát, lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom xe đẫm máu ở Pyatigorsk và 2 nghi phạm tình nghi là thủ phạm sát hại trong vụ 5 thi thể bị đạn bắn ở phía Nam Stavropol.
Như vậy, Nga đang huy động tổng lực để đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi 2014. Hãng Itar-Tass cho hay, hôm 7/1, Chính phủ Nga đã tuyên bố, tất cả các đơn vị của Bộ Tình trạng khẩn cấp được đặt trong tình trạng trực chiến. Hệ thống quan sát từ vũ trụ được khởi động, cùng với lực lượng quân đội và tuần tiễu hải quân sẽ đảm bảo tất cả các cơ sở trong thành phố
Nga huy động tổng lực để bảo vệ Olympic Sochi 2014.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov cho biết, Moskva đã triển khai mọi biện pháp có thể để đảm bảo Thế vận hội mùa đông diễn ra an toàn.
Cụ thể, từ ngày 7/1 cho đến hết ngày 23/2, Nga đã huy động tới 37.000 người tham gia bảo vệ an ninh. Ngay tại thành phố Sochi, hơn 1.700 nhân viên cùng với 260 đơn vị xe kỹ thuật của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã được đặt trong tình trạng trực chiến 24/24h.
Các điểm cứu hộ, trong đó có đơn vị cứu hộ bằng ngựa và chó nghiệp vụ và phòng cháy, chữa cháy được mở tại tất cả các cơ sở diễn ra hoạt động của Olympic, khách sạn phục vụ các vận động viên và khách mời…
Thậm chí, từ ngày 9/1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga còn ký một văn bản về việc áp dụng một số sửa đổi vào Lệnh số 104 ban hành ngày 25/7/2007 về công tác kiểm tra trước chuyến bay.
Theo đó, từ ngày 11/1, hành khách đến và đi từ các sân bay của Nga không được phép đem trong hành lý xách tay những chai lọ chứa chất lỏng dung tích lớn hơn 100ml mỗi chai và tổng khối lượng không được quá 1.000ml. Riêng tại hai sân bay chính của Thủ đô Moskva là Sheremetyevo và Vnukovo, việc mang chất lỏng trong hành lý xách tay bị cấm triệt để.
Các nhà phân tích nhận định, việc Chính phủ Nga tăng cường các biện pháp an ninh là để trấn an dư luận về những lo ngại cho rằng có nguy cơ khủng bố trong kỳ Olympic Sochi 2014. Tuy vậy, cũng có nhiều quốc gia tỏ ý lo ngại do những sự kiện về bạo lực, chết chóc diễn ra gần khu vực tổ chức Olympic mùa đông trong thời gian vừa qua.
Trên thực tế, dù chưa có thông tin về bất kỳ nguy cơ cụ thể nào, nhưng kể từ sau 2 vụ tấn công khủng bố liều chết ở thành phố Volgograd hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Australia từng tuyên bố có thể sẽ không tham gia Olympic Sochi nếu sự an toàn cho các vận động viên không được đảm bảo.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã liên tục ra khuyến cáo công dân nước này đề cao cảnh giác khi tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông tại thành phố
Nhưng, với tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin và hành động từ các đơn vị an ninh của Nga, mọi nghi ngại giờ đã được giải tỏa và Nga đã sẵn sàng cho một mùa Olympica an toàn và thành công
Theo CAND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin