Đặc phái viên của LHQ bi quan về kết quả hội nghị Geneva II

07:01, 31/01/2014

Đặc phái viên của LHQ Lakhdar Brahimi hôm 29-1 đã bày tỏ sự bi quan về kết quả Hội nghị Geneva II về Syria khi thừa nhận ông không hy vọng sẽ đạt được “bất kỳ kết quả thực chất nào” trong phiên đàm phán trực tiếp đầu tiên, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai 31-1.

Đặc phái viên của LHQ Lakhdar Brahimi hôm 29-1 đã bày tỏ sự bi quan về kết quả Hội nghị Geneva II về Syria khi thừa nhận ông không hy vọng sẽ đạt được “bất kỳ kết quả thực chất nào” trong phiên đàm phán trực tiếp đầu tiên, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai 31-1.

Tuy nhiên ông khẳng định ông “không thất vọng” và tuyên bố “tảng băng đang được từ từ phá vỡ”. Ông cũng nói rằng LHQ và chính phủ Syria vẫn đang thương lượng về việc cho phép các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo được tiếp cận các khu vực bị vây ráp trong thành phố Homs .

Phát biểu trước báo giới, ông Brahimi cho biết khoảng cách giữa hai phái đoàn vẫn còn “tương đối lớn” nhưng cả hai bên vẫn sẵn lòng tiếp tục vòng đàm phán và kêu gọi Mỹ và Nga sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với hai phái đoàn của Syria để giúp lấp đầy khoảng cách này.

Ông cho biết, khung thời gian để tổ chức giai đoạn hai của cuộc đàm phán sẽ được quyết định vào ngày mai 31-1. Đặc phái viên của LHQ nói ông hy vọng phiên đàm phán thứ hai sẽ “mang tính xây dựng hơn và hy vọng sẽ hiệu quả hơn”

Sau các cuộc họp vào buổi sáng ngày 29-1, bà Bouthaina Shaaban, cố vấn của tổng thống Syria nói rằng hai bên sẽ thảo luận “từng đoạn một” của Thông cáo Geneva . Bà nói rằng vấn đề đầu tiên mà chính phủ muốn thảo luận là chính là vấn đề đầu tiên trong văn bản này, “ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố”. Bà khẳng định việc phe đối lập muốn “nhảy ngay tới các điều khoản nói về chính phủ chuyển tiếp” đã chứng tỏ rằng họ “chỉ quan tâm tới việc có mặt trong chính phủ”.

Còn ông Louay al-Safi, một người phát ngôn của Liên minh Dân tộc đối lập, thì tuyên bố việc văn bản này hiện đang được đặt trên bàn đàm phán “ là một bước tiến tích cực”. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói về một cơ quan chính quyền chuyển tiếp, một chính quyền chịu trách nhiệm chấm dứt sự độc tài, hướng tới nền dân chủ và chấm dứt những giao tranh và sự khốn khổ trên đất nước Syria ”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quan điểm của phe đối lập rằng vấn đề chuyển giao quyền lực phải được đặt lên đầu tiên “bởi sẽ không thể làm được điều gì khác trước khi chúng ta thành lập được một cơ quan chính quyền chuyển tiếp”.

Cũng trong ngày 29-1, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã đưa ra lời cảnh báo về việc số lượng chiến binh nước ngoài tham chiến ở Syria đang ngày một gia tăng. Ông này nói rằng nhóm vũ trang Mặt trận al-Nusra của Syria có liên hệ với al-Qeada muốn tấn công Mỹ và đang huấn luyện nhiều tay súng đến từ châu Âu, Trung Đông và thậm chí là cả Mỹ.

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông nói: “ Syria đang trở thành một thỏi nam châm khổng lồ thu hút các tay súng cực đoan”. Ông cho biết, hiện có khoảng 26.000 tay súng “cực đoan” đang hoạt động ở Syria trong tổng số khoảng từ 75.000 tới 110.000 binh lính trong lực lượng đối lập. Đồng thời, cuộc nội chiến này cũng đã thu hút khoảng 7.000 tay súng nước ngoài tới từ 50 quốc gia.

Ông Clapper khẳng định sự hiện diện của các tay súng này ở Syria là “một sự lo ngại to lớn” đối với Mỹ và các đồng minh của mình, đặc biệt biệt là chính phủ các nước châu Âu bởi họ lo ngại rằng các tay súng này sẽ quay trở lại quê hương để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Tuy vậy, khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ năm 2011, rất ít quan chức ở Washington tỏ ra lo ngại về những tác động lâu dài tới an ninh quốc gia Mỹ. Cuộc nội chiến này đã khiến hơn 130.000 người thiệt mạng và hơn 9,5 triệu người bị mất nhà cửa.

Theo NDĐT

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh