Bước tiến mới tại Hội nghị hòa bình quốc tế về Xy-ri

06:01, 26/01/2014

Ngày 25-1, lần đầu tiên sau 3 năm nội chiến, đại diện chính phủ Xy-ri và lực lượng đối lập đã trực tiếp đàm phán song phương tại trụ sở của LHQ tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ).

Ngày 25-1, lần đầu tiên sau 3 năm nội chiến, đại diện chính phủ Xy-ri và lực lượng đối lập đã trực tiếp đàm phán song phương tại trụ sở của LHQ tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ).

Mặc dù các chuyên gia không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của cuộc đàm phán sau khi hai bên thể hiện sự bất đồng quan điểm sâu sắc đối với sự ra đi của Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad), song, đây cũng được xem là bước tiến mới cho thấy hai bên đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề hòa bình Xy-ri.

Theo Đặc phái viên LHQ L. Bra-hi-mi (L. Brahimi) các cuộc đàm phán tại Giơ-ne-vơ dự kiến có thể sẽ kéo dài 10 ngày. Ông L. Bra-hi-mi cho biết mặc dù việc thảo luận vẫn đang được xúc tiến, nhưng các cuộc đàm phán liên quan tới các vấn đề cụ thể vẫn chưa được đề cập.

"Chúng tôi đã không thể thảo luận về các vấn đề cốt lõi được nêu ra. Chúng tôi hy vọng rằng cả hai bên sẽ đưa ra nhượng bộ vì lợi ích của quá trình đàm phán này" ông L. Bra-hi-mi nói.

Song theo ông Bra-hi-mi, Chính quyền và phe đối lập ở Xy-ri đã nhận thức rõ những hiểm họa có thể xảy ra trong tương lai và tiến trình đàm phán đã có những dấu hiệu đáng khích lệ. Ông cũng tỏ ý hy vọng không bên nào rút khỏi bàn đàm phán.

Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri P. Mu-đát (ở giữa) trên đường tới tham dự cuộc họp tại Hội nghị Giơ-ne-vơ 2 ngày 24-1.

Quan chức thuộc Liên minh Dân tộc đối lập A-mát Ra-ma-đan (Ahmad Ramadan) cũng tiết lộ các cuộc đàm phán trong các ngày 25 và 26-1 tập trung vào thành phố Hôm ở miền Trung Xy-ri, nơi hàng trăm gia đình đang sống trong điều kiện vật chất khó khăn và gần như phải hứng chịu bom đạn hàng ngày.

Hai bên hiện nhất trí đàm phán dựa trên thỏa thuận đạt được tại Hội nghị hòa bình Giơ-ne-vơ 1 năm 2012.

Song vì Hội nghị Giơ-ne-vơ 1 kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Xy-ri nhưng không đề cập vai trò trong tương lai của Tổng thống Ba-sa An Át-xát vì vậy hai bên vẫn bất đồng về cách thức giải thích một số vấn đề trong văn bản này.

Trong khi chính phủ của Tổng thống Át-xát muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đấu tranh chống khủng bố-ám chỉ lực lượng đối lập, thì lực lượng đối lập lại muốn loại bỏ Tổng thống Át-xát trong quá trình chuyển tiếp tại Xy-ri.

Hôm 24-1 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri Pai-xan Mu-đát (Faisal Muqdad) đã buộc tội phe đối lập gây trở ngại cho các cuộc đàm phán. "Vấn đề là phe đối lập không muốn tìm giải pháp hòa bình, họ chỉ muốn đạt được điều kiện mà họ đưa ra”, ông Mu-đát phát biểu với AFP.

Phản bác lại, Na-ri An Ha-kim (Nazir al-Hakim) - thành viên đoàn đàm phán của phe đối lập, khẳng định: “Chúng tôi chỉ đàm phán với chính phủ dựa trên thỏa thuận đạt được tại hội nghị Giơ-ne-vơ 1 năm 2012, theo đó kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Xy-ri. Tuy nhiên, phe chính phủ bác bỏ yêu cầu này”.

Với khác biệt quá lớn, ngày đầu của hội nghị - các đoàn đàm phán của chính phủ đã dọa bỏ về “nếu cuộc họp quan trọng ngày 25-1 không được tiến hành”.

Vì vậy, dù sự thành công của hội nghị rất mong manh nhưng theo quan điểm của các nhà ngoại giao có mặt ở sự kiện hiếm hoi này, chỉ riêng việc đưa được cả hai bên (Chính phủ Xy-ri và phe đối lập) vào bàn đàm phán đã là thành công lớn, đồng thời là một bước đi quan trọng có thể giúp khai thông bế tắc tại Hội nghị Giơ-ne-vơ 2.

Việc hai bên ngồi vào bàn đàm phán cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều nước trong đó có Mỹ. Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Đa-vốt, Thụy Sĩ, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gien Pxa-ki (Jen Psaki) đã hoan nghênh việc chính phủ Xy-ri và phe đối lập cùng ngồi vào bàn đàm phán song phương.

"Đây là một bước tiến tích cực mà chúng tôi mong đợi trong cả chặng đường lâu dài và phức tạp để tiến tới một giải pháp hòa bình", bà nói.

Mặc dù vậy, việc hai nhà bảo trợ hội nghị là Mỹ và Nga vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề liên quan đến tương lai của ông Át-xát kể từ Hội nghị Giơ-ne-vơ 1, thêm vào đó việc những nước có ảnh hưởng tới vấn đề Xy-ri như I-ran không được tham dự, cũng khiến ít người đặt niềm tin về sự thành công của Hội nghị lần này.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh