
Một loạt vấn đề quan trọng và cấp bách của nước Nga và quốc tế đã được Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Pu-tin) đề cập tới trong cuộc họp báo lớn thường niên diễn ra vào 12 giờ (giờ địa phương) ngày 19-12 ở thủ đô Mát-xcơ-va.
Một loạt vấn đề quan trọng và cấp bách của nước Nga và quốc tế đã được Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Pu-tin) đề cập tới trong cuộc họp báo lớn thường niên diễn ra vào 12 giờ (giờ địa phương) ngày 19-12 ở thủ đô Mát-xcơ-va.
Cuộc họp báo, với sự tham gia của 1.300 nhà báo trong nước và quốc tế, được truyền trực tiếp trên các kênh phát thanh lớn của Nga như Đài Hải Đăng, Tin tức FM, Radio Nước Nga, các kênh truyền hình lớn như Nước Nga - 1, Nước Nga - 24, Kênh 1 và một số trang mạng internet.
|
Tổng thống V. Pu-tin trong buổi họp báo thường niên ngày 19-12. Ảnh: RIA Novosti
|
Hỗ trợ U-crai-na là vì tình hình khó khăn ở nước này
Một trong những vấn đề được nhiều nhà báo quan tâm là việc vì sao Nga quyết định đầu tư 15 tỷ USD vào trái phiếu Chính phủ U-crai-na và giảm giá khí đốt bán cho nước này, Tổng thống V. Pu-tin tuyên bố sự hỗ trợ lớn này chủ yếu là do đất nước anh em đang trong tình hình tài chính và chính trị khó khăn.
"Đây là lý do chính cho quyết định tạm thời giảm 1/3 giá khí đốt cho Ki-ép (từ 400 USD xuống mức 268,5 USD) và đầu tư tiền từ Quỹ phúc lợi quốc gia (15 tỷ USD) để mua trái phiếu bằng ơ-rô mà U-crai-na sẽ phát hành. Nga đồng ý giảm giá khí đốt cho Ki-ép không phải vì lợi ích của các nhà lãnh đạo U-crai-na, mà vì lợi ích của nhân dân U-crai-na”, ông V. Pu-tin nhấn mạnh. Tổng thống Nga khẳng định, không có sự lãng phí nào từ phía Nga khi đầu tư vào trái phiếu của U-crai-na, vì đó là tiền hồi quy.
Đề cập đến vấn đề khí đốt, ông V. Pu-tin cho rằng, Nga và U-crai-na cần phải tìm một giải pháp lâu dài để duy trì mức giảm giá. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Mát-xcơ-va không phản đối việc U-crai-na liên kết với Liên minh châu Âu (EU), song nếu Ki-ép mở cửa thị trường cho hàng hóa từ EU "đổ bộ" vào thì Mát-xcơ-va phải bảo vệ nền kinh tế của mình bằng cách ngăn chặn hàng hóa từ U-crai-na xuất khẩu sang Nga.
“Nếu U-crai-na quyết định liên kết với EU thì cái giá phải trả tương đối đắt khi phải mất rất nhiều thời gian và tốn hàng trăm tỷ USD để hiện đại hóa nền sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn của EU”, ông V. Pu-tin nhấn mạnh.
Chưa triển khai tên lửa ở Ca-li-nin-grát
Cũng tại buổi họp báo, giải đáp những quan ngại về thông tin Nga đưa hệ thống tên lửa Iskander đến tỉnh Ca-li-nin-grát trên một số phương tiện truyền thông phương Tây gần đây, Tổng thống V. Pu-tin khẳng định, Nga vẫn chưa triển khai tên lửa ở khu vực Ca-li-nin-grát, khu vực giáp với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gồm Ba Lan và các quốc gia Ban-tích là E-xtô-ni-a, Lát-vi-a và Lít-va. Tuy nhiên, ông cho rằng, Nga thấy đó là một biện pháp hữu hiệu để có thể chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ khởi xướng ở châu Âu.
Theo Tổng thống Nga, mặc dù tên lửa Iskander hiện quả nhất trên thị trường vũ khí thế giới, song không phải là phương tiện duy nhất và hiệu quả nhất giúp Nga đáp trả bất cứ nguy cơ và mối đe dọa nào.
Chính phủ Nga hiện nay hoạt động hiệu quả
Khẳng định Chính phủ do Thủ tướng Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) đứng đầu, hoạt động khá chuyên nghiệp và hiệu quả trong thời gian qua, Tổng thống V. Pu-tin nhấn mạnh rằng, trong năm qua khi kinh tế thế giới rất khó khăn, trong đó EU, thị trường xuất khẩu chính của Nga, lún sâu vào suy thoái, Nga vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá năng động. Do đó, không cần phải thay đổi nhân sự trong chính phủ.
Trong số các quan chức là chính trị gia giàu kinh nghiệm được ông V. Pu-tin nhắc đến có Thủ tướng, lãnh đạo Đảng cầm quyền "Nước Nga thống nhất" Đ. Mét-vê-đép, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga G. Diu-ga-nốp (Gennady Zyuganov).
Tuyên bố của Tổng thống V. Pu-tin đã xóa tan những nghi ngờ về việc sắp có một sự thay đổi nhân sự trong chính phủ sau khi Bộ trưởng Phát triển khu vực Ô. Gô-vô-run (O.Govorun) và Phó thủ tướng V. Xu-rơ-cốp (V.Surkov) rời cương vị của mình để đảm nhận một công việc khác.
Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Nga cũng đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế khác như cuộc khủng hoảng tại Xy-ri, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-ran.
Về chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Tổng thống V. Pu-tin khẳng định chương trình do thám quy mô lớn này của NSA là cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố, nhằm phát hiện các mối liên lạc của những phần tử khủng bố. Tuy nhiên, việc do thám cần phải được điều chỉnh lại với các quy tắc rõ ràng và có đạo đức.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin