
Thúc đẩy hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở châu Á. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam An-đrây Cốp-tun (Andrei Kovtun) đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc họp báo diễn ra sáng 25-12 tại Hà Nội, tổng kết sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga trong năm 2013.
Thúc đẩy hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở châu Á. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam An-đrây Cốp-tun (Andrei Kovtun) đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc họp báo diễn ra sáng 25-12 tại Hà Nội, tổng kết sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga trong năm 2013.
Đại sứ An-đrây Cốp-tun cho biết, việc Nga mở rộng hợp tác sang hướng Thái Bình Dương, nâng tầm khu vực Xi-bê-ri và vùng Viễn Đông, là ưu tiên quốc gia của Nga trong cả thế kỷ XXI. Chính vì vậy, nền hòa bình và hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Nga.
|
Đại sứ An-đrây Cốp-tun (bên phải) tại buổi họp báo sáng 25-12.
|
Theo Đại sứ An-đrây Cốp-tun, trong năm qua, quan hệ song phương giữa Việt Nam và LB Nga đã phát triển hết sức năng động với một loạt chuyến thăm lãnh đạo cấp cao giữa hai nước.
Việc trao đổi ý kiến trong các cuộc tiếp xúc song phương một lần nữa khẳng định tính chất sâu sắc trong mối quan hệ hai nước và quyết tâm của hai bên. “Quan hệ hợp tác Nga-Việt dựa trên nền tảng lịch sử vững chắc, nổi bật nét đặc trưng là sự tương đồng lợi ích lâu dài của hai nước một cách tự nhiên và mức độ tin cậy cao”, Đại sứ nhấn mạnh.
Đại sứ cho biết, kết quả 10 tháng đầu năm 2013, theo số liệu thống kê của Hải quan Nga, giá trị kim ngạch thương mại song phương đạt 3,15 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm trước 2%.
Lãnh đạo hai nước đã đề ra mục tiêu lớn là đưa kim ngạch thương mại đạt 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020. Đại sứ cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến triển vọng ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan (bao gồm Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan) và Việt
Cho đến nay, hai bên đã tiến hành được 4 vòng tham vấn. Hai bên quyết tâm xây dựng nhanh nhất một văn bản hiệp định mang tính tổng hợp và cân bằng, để khi được ký kết sẽ không chỉ khuyến khích tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương, mà còn có tác dụng góp phần phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư, chuyển giao công nghệ.
Liên minh Hải quan hiện đang ở trên ngưỡng cửa mở ra một giai đoạn hội nhập kinh tế mới, chuyển đổi sang hình thức mới, đó là sự xuất hiện của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc Hiệp ước tương ứng sẽ được ký kết vào năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 2015 đánh dấu sự chuyển đổi sang mức độ hội nhập tiếp theo, sâu sắc hơn.
“Chúng tôi hy vọng Việt
Nhấn mạnh đẩy mạnh hoạt động đầu tư song phương là mục tiêu chính của Nga trong thời gian tới, Đại sứ An-đrây Cốp-tun cho biết, Tổ công tác Nga-Việt cấp cao về các dự án đầu tư ưu tiên đã được thành lập.
Cơ chế này đang hoạt động song song với tiến trình đàm phán FTA và nhằm mục đích chính là gia tăng về chất các khoản đầu tư của Nga vào nền kinh tế Việt
Đại sứ An-đrây Cốp-tun hy vọng, những xu hướng tích cực hiện có trong mối quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga sẽ được hai bên tiếp tục nỗ lực phát triển và ủng hộ.
Điều này là hết sức quan trọng vì sự phát triển các mối quan hệ nhiều mặt giữa LB Nga và Việt Nam hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai quốc gia, giúp cho sự tiến bộ kinh tế và công nghệ của hai nước, góp phần vào việc củng cố hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin